
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ ba, trái qua) trao quyết định tặng nhà cho bà Hồ Thị Lầm (ngụ khu phố Cây Xoài, phường Gò Dầu)
Những mái nhà an cư
Để có giải pháp thiết thực hỗ trợ chủ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nữ vươn lên trong cuộc sống, hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cơ sở phối hợp rà soát, nắm chắc thông tin về các trường hợp tại địa phương. Trên cơ sở đó, Hội LHPN tiếp cận, phân tích, tìm hiểu tình hình của từng hộ để có hình thức hỗ trợ phù hợp.
Từng thuộc diện hộ nghèo của xã Bình Hòa Bắc (nay là xã Đức Huệ), gia đình chị Trần Thị Liên được Hội LHPN xã vận động chi phí để xây dựng nhà ở. “Bên cạnh được hỗ trợ 50 triệu đồng xây Mái ấm tình thương, tôi còn được Hội LHPN xã giới thiệu vay vốn 30 triệu đồng để làm ăn. Gia đình tôi sử dụng nguồn vốn để nuôi bò. Từ khi có nơi ở ổn định và được hỗ trợ vay vốn, gia đình tôi có thêm điểm tựa để vươn lên. Cách đây vài năm, gia đình tôi thoát hộ nghèo và năm 2024 đã thoát cận nghèo” - chị Liên cho biết.
Còn trên địa bàn xã Bến Cầu, ngày 14/3/2025, chị Trần Thị Hồng đã kết thúc những ngày tháng ở trọ. Căn nhà của chị được xây dựng trên mảnh đất do một nhà hảo tâm tặng, với kinh phí từ phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của tỉnh.
Chị Hồng năm nay 35 tuổi, có 2 người con đang học lớp 9 và lớp 5. Cả nhà sống nhờ vào quán nước nhỏ của chị. Những năm qua, do hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở, chị phải ở trọ. Sau này, tiền nhà trọ tăng, chị đành cất lều tạm ở quán nước sống qua ngày. “Cứ nghĩ phải sống cả đời như vậy, đâu ngờ có ngày tôi có được căn nhà như vầy. Hôm trao nhà, tỉnh còn tặng cho tôi chiếc tivi để xem thời sự, giải trí. Thật sự là ngoài mong đợi! Giờ tôi yên tâm làm lụng để nuôi con, ráng cho tụi nhỏ được ăn học tới nơi, tới chốn” - chị Hồng xúc động nói.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn

Chị Nguyễn Thị Hồng Lạc (ngụ xã Bến Lức) sử dụng nguồn vốn vay để mua máy phục vụ công việc may gia công
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh có nhiều dự án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin;... tác động tích cực đến việc chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ xã hội cho người nghèo.
Dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ 338 mô hình giảm nghèo và dự án phát triển sản xuất với trên 2.800 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người khuyết tật không có sinh kế ổn định tham gia.
Có thể nói, các nguồn vốn vay ưu đãi đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo "đòn bẩy" cho nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, từ khi được hỗ trợ vay vốn 2 lần với tổng số tiền 40 triệu đồng, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lạc (ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) đã có phần ổn định hơn trước. “Tôi sử dụng số vốn để mua máy may phục vụ công việc may gia công gấu bông, bao bì,... tại nhà. Tùy theo đợt mà tôi sẽ may các mặt hàng khác nhau. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình tôi” - chị Lạc tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Đông (ngụ xã Tân Tập) đã có cuộc sống ổn định hơn từ công việc bán nước giải khát
Để công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời từ các chế độ, chính sách, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức, quyết tâm tự vươn lên thoát nghèo của người dân. Đến nay, bà Nguyễn Thị Đông (ngụ xã Tân Tập) đã có cuộc sống ổn định hơn từ công việc bán nước giải khát. Trước đây, bà thuộc diện hộ nghèo của xã, không có vốn nên công việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Biết được hoàn cảnh của bà, UBMTTQ Việt Nam xã đã vận động, hỗ trợ vốn cho bà.
“Được chính quyền địa phương trao tặng 15 triệu đồng, tôi mua thêm hàng hóa để bán. Thu nhập từ công việc bán nước giải khát giúp tôi trang trải cuộc sống hằng ngày. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ, động viên tôi trong lúc khó khăn” - bà Đông chia sẻ.

Thành viên Tổ may gia công ở xã Tân Phú đang học nghề
Tại xã Tân Phú, từ tháng 11/2023, Dự án Tổ may gia công được thành lập nhằm hỗ trợ các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật của xã. Tổ may được trang bị 12 máy may công nghiệp, 11 máy vắt sổ và 1 máy Kansai với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Chị Nguyễn Thị Phương Hoa - điều hành Tổ may, cho biết, chị là người khuyết tật nên việc đi làm xa rất khó khăn, nhờ có Tổ may mà các thành viên CLB có thêm nguồn thu. “Trước đây, nhiều anh chị dù đi lại khó khăn nhưng vẫn phải đi bán vé số, nhổ mì, làm cỏ ngoài đồng. Khi tham gia Tổ may, mọi người học cách may máy, lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dần thành thục. Hiện nay, tôi nhận gia công từ một số đầu mối ở chợ Long Hoa và kết nối với một số dịch vụ may ở TP.Hồ Chí Minh để có nguồn hàng cho mọi người làm việc. Bước đầu, anh chị em đã có nguồn thu ổn định” - chị Hoa cho biết.
Thoát nghèo bền vững

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Như (ngụ xã Châu Thành) được hỗ trợ bò chăn nuôi và đã thoát nghèo
Mục tiêu của tỉnh đề ra không phải chỉ là giảm nghèo mà phải hướng đến giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới. Đây là chủ trương và cam kết của lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể người dân Tây Ninh. Tinh thần đó được thể hiện rõ qua nghị lực vươn lên thoát nghèo của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Như (46 tuổi, ngụ xã Châu Thành).
Chị Như kể, cách đây 4 năm, cả gia đình 4 người sống trong căn nhà lụp xụp, với thu nhập chính 5 triệu đồng từ lương công nhân của chồng chị. Còn chị ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi trồng thêm ít rau quanh nhà để vừa có ăn, vừa bán kiếm thêm chút tiền. Thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, năm 2022, xã vận động nhà hảo tâm trao tặng anh chị căn nhà. Đầu năm 2023, vợ chồng chị Như còn được xã tặng cặp bò mẹ và bê con trị giá 23 triệu đồng.
Từ ngày có bò, chồng chị Như nghỉ việc ở công ty, cùng chị lo việc nhà. Sau khi thoát hộ cận nghèo của địa phương, anh chị quyết tâm không để tái nghèo. Ngoài nuôi bò, chị bàn với anh vay thêm 50 triệu đồng từ vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Châu Thành để thuê đất trồng sen bán ngó, mua thêm phân bón để trồng rau.
“Đàn bò đến nay đã phát triển thêm. Bò đực thì vợ chồng tôi bán, lấy tiền đầu tư phân tro, còn bò cái thì giữ lại tiếp tục nuôi. Mỗi ngày, từ việc bán ngó sen, rau quanh nhà, tôi cũng kiếm được từ 200.000-400.000 đồng. Cuộc sống giờ ổn định và thoải mái hơn trước nhiều lắm” - chị Như vui vẻ cho hay.
Nhận định công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác này. Việc tiếp cận thông tin chính xác và các chính sách hỗ trợ phù hợp là "chìa khóa" quan trọng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, từ đó, tư tưởng trông chờ, ỷ lại dần được xóa bỏ.
Bằng quyết tâm, ý chí, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, trong đó có anh Nguyễn Thanh Tòng (ngụ xã Bình Thành). “Trước đây, tôi nghe các thông tin tuyên truyền từ hệ thống Đài truyền thanh của xã rồi áp dụng vào công việc chăn nuôi bò tại gia đình. Thời gian qua, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và trao tặng máy phun thuốc. Từ khi có máy, tôi đi phun thuốc thuê kiếm thêm thu nhập” - anh Tòng chia sẻ.
Thông qua công tác tuyên truyền và sự tiếp sức từ địa phương, anh Tòng đã dần hiểu được mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, vươn lên thoát nghèo vào năm 2022 và thoát cận nghèo trong năm 2024.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2021- 2025, Tây Ninh đã giảm số hộ nghèo từ 8.371 xuống còn 3.027 hộ, tương đương hơn 63%. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội ấm no, hạnh phúc./.
Khải Tường - Hoài An