Tiếng Việt | English

09/10/2025 - 07:30

Hướng tới cấp nước sạch ổn định và bền vững cho vùng nông thôn

Trong những năm qua, Tây Ninh tập trung nhiều nguồn lực để hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hạn và xâm nhập mặn, vấn đề bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định, bền vững cho người dân được tỉnh đặt lên hàng đầu.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng hệ thống cấp nước

Tây Ninh đang từng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch nông thôn theo hướng ổn định, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, tiến tới bảo đảm cấp nước an toàn cho toàn vùng.

Toàn tỉnh có 1.204 công trình cấp nước tập trung nông thôn

Thông tin từ Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.204 công trình cấp nước tập trung nông thôn. Trong đó, khu vực Long An (trước hợp nhất) có 1.125 công trình, hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 82,68%; khu vực Tây Ninh (trước hợp nhất) có 79 công trình, hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 72%. Sau hợp nhất, tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch lên ít nhất 75%.

Về lâu dài, tỉnh tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg, ngày 24/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới đến năm 2045 có 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, Tây Ninh định hướng phát triển hệ thống cấp nước nông thôn theo mô hình kết hợp tập trung và phân tán. Nguồn nước mặt từ hồ Dầu Tiếng sẽ được khai thác tối ưu, đồng thời kết hợp với nước ngầm ở khu vực phía Bắc - nơi còn hạn chế về nguồn nước.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư công cho lĩnh vực cấp nước nông thôn, ưu tiên các công trình quy mô lớn, liên xã, thay thế dần những công trình nhỏ, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước để hoàn thiện hệ thống cấp nước, hướng tới mục tiêu cấp nước an toàn, bền vững.

Song song đó, Tây Ninh xây dựng các công trình phục vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn khi được Trung ương hỗ trợ kinh phí. Các giải pháp công nghệ mới cũng được quan tâm như: lọc nước mặn, nước lợ thành nước ngọt; thu gom, xử lý và trữ nước mưa; xử lý nước hộ gia đình bằng thiết bị vận hành đơn giản. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích khai thác năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, sóng) trong sản xuất nước sạch và xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi.

Công nhân lắp đặt đường ống dẫn nước về các xã vùng hạ

Cùng với đó, sẽ rà soát, nâng cấp thiết bị, tuyến ống, cải thiện hiệu quả hoạt động của các nhà máy nước hiện có, nhất là để đáp ứng nhu cầu cấp nước trong mùa khô, hạn, mặn. Các biện pháp điều tiết nguồn nước nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt tối thiểu cho người dân vùng nông thôn cũng đang được triển khai quyết liệt.

Thực tế cho thấy, việc cung cấp nước sinh hoạt ổn định không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của tỉnh mà còn đòi hỏi sự chủ động từ địa phương. Xã Cần Giuộc hiện có 5 đơn vị cấp nguồn và 5 đơn vị phân phối nước. Tổng nhu cầu sử dụng khoảng 27.000m³/ngày đêm, trong khi công suất cung cấp đạt 27.500m³/ngày đêm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, một số khu vực xa tuyến ống chính vẫn thiếu khoảng 600m³/ngày đêm do hệ thống chưa phủ khắp và tỷ lệ khai thác nước ngầm còn cao.

Trước thực trạng này, xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như phối hợp các đơn vị cấp nước để điều tiết lưu lượng, tăng cường sử dụng nguồn nước mặt thay thế giếng khoan. Đồng thời, địa phương triển khai dự án tuyến ống D600 từ Quốc lộ 50B và Đường tỉnh 826C nhằm bổ sung nguồn nước mặt cho khu vực Long Hậu, Phước Lại. Song song đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm và khai thác bền vững.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh: “Bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho người dân là nhiệm vụ cấp thiết. Xã yêu cầu Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa các công ty cấp - phân phối nước để hạn chế gián đoạn trong mùa khô".

Xã Cần Giuộc đặt mục tiêu đến năm 2026 có trên 98% hộ dân được tiếp cận nước sạch - một chỉ tiêu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và hướng tới phát triển bền vững.

Hướng đến mục tiêu cấp nước an toàn, bền vững

Một trong những công trình tiêu biểu góp phần tăng cường an ninh nguồn nước cho tỉnh là Nhà máy Nước Nhị Thành (Công ty Cổ phần Nước Biwase - Long An). Trong tháng 8/2025, công ty đã tổ chức Lễ phát nước giai đoạn 3, đưa tổng công suất của nhà máy lên 120.000m³/ngày đêm. Dự án được triển khai trong bối cảnh nguồn nước ngầm suy kiệt, nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất tăng cao. Sau hơn 10 tháng thi công, giai đoạn 3 đã hoàn tất với công suất bổ sung 60.000m³/ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 3 hơn 1.100 tỉ đồng, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án hơn 2.200 tỉ đồng.

Nhà máy Nước Nhị Thành có tổng công suất 120.000m³/ngày đêm

Các hạng mục chính gồm: hệ thống nhà máy xử lý nước công suất 60.000m³/ngày đêm, tuyến ống truyền tải nước thô D1200mm dài 13,5km, tuyến ống truyền tải nước sạch D1200mm dài 9km cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đáng chú ý, công nghệ xử lý được áp dụng phù hợp với nguồn nước có độ pH thấp, sử dụng than hoạt tính nhập khẩu từ Úc, bảo đảm chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cao.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Biwase - Long An Trần Chiến Công chia sẻ: “Dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nước sạch cho người dân vùng hạ của tỉnh và các khu công nghiệp lớn mà còn tạo nền tảng thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, đây không chỉ là một dự án hạ tầng mà còn minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân vì mục tiêu phát triển xanh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh đề nghị Công ty Cổ phần Nước Biwase - Long An sớm triển khai tuyến ống truyền tải nước sạch D1200 từ xã Bến Lức dọc theo Đường tỉnh 830 đến ngã tư Chợ Trạm nhằm cung cấp đủ nước cho người dân và doanh nghiệp vùng hạ, bảo đảm an ninh nguồn nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhân viên kỹ thuật theo dõi hoạt động máy móc trong nhà máy nước

Với những giải pháp cụ thể từ cấp tỉnh đến cơ sở cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, Tây Ninh đang dần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Tỉnh vừa chú trọng mở rộng hệ thống cấp nước, vừa đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng năng lượng tái tạo và triển khai nhiều công trình chiến lược nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từng bước một, Tây Ninh hướng tới xây dựng một hệ thống cấp nước nông thôn ổn định, an toàn và bền vững, góp phần cải thiện đời sống người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện./.

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết