Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 19:47

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2020

Theo IEA, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong cả năm 2020 chỉ ở mức hơn 91 triệu thùng/ngày, giảm 8,8 triệu thùng/ngày, cao hơn 400.000 thùng so với dự báo đưa ra hồi tháng trước.

Cảng dầu Brega tại Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảng dầu Brega tại Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/11 đã cắt giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Theo IEA, do nhiều nước áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong cả năm 2020 chỉ ở mức hơn 91 triệu thùng/ngày, giảm 8,8 triệu thùng/ngày, cao hơn 400.000 thùng so với dự báo đưa ra hồi tháng trước.

Nhu cầu dầu mỏ của thế giới có thể sẽ tăng nhẹ trong năm sau, với mức tăng 5,8 triệu thùng/ngày, nhiều hơn 300.000 thùng so với dự báo tháng trước.

IEA cho biết nguyên nhân khiến cơ quan này hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu do đại dịch COVID-19 lan rộng trong khi vắcxin phòng bệnh nhiều khả năng chưa gây tác động rõ rệt cho tới sáu tháng đầu năm 2021.

Trước đó một ngày, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế.

Theo OPEC, nhu cầu của thế giới đối với dầu thô trong năm 2020 sẽ giảm 9,8 triệu thùng/ngày, nhiều hơn 300.000 thùng so với dự báo tháng trước. Nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2021 có thể ở mức hơn 96 triệu thùng/ngày, tăng hơn 6 triệu thùng/ngày, giảm 300.000 thùng so với dự báo tháng trước.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết, OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC +, có thể điều chỉnh thỏa thuận cắt giảm nguồn cung để cân bằng thị trường "vàng đen."

OPEC + đang cắt giảm 7,7 triệu thùng dầu/ngày và sẽ xem xét hạ mức cắt giảm xuống 5,7 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2021./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết