Tiếng Việt | English

16/11/2016 - 05:15

Iran bác quan ngại của Liên minh châu Âu về chương trình tên lửa

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 15/11 bác bỏ những quan ngại của Liên minh châu Âu (EU) về chương trình tên lửa của nước này.

 

(Nguồn: AFP)Ông Qasemi nói rằng năng lực quốc phòng của Iran, trong đó có tính đến các vụ thử tên lửa, không thể chịu ràng buộc bởi bất kỳ sự thương lượng nào.

Ông nói: "Những vụ thử tên lửa của Iran được tiến hành trong khuôn khổ các chính sách quốc phòng của đất nước, và năng lực quốc phòng của Iran chắc chắn sẽ không thể bị đem ra thương lượng hoặc thỏa hiệp."

Quan điểm trên được đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố gần đây của Hội đồng Liên minh châu Âu, vốn bày tỏ "quan ngại về hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực, trong đó có chương trình tên lửa của Iran."

Trong một thông báo, thể chế trên của EU đã hối thúc Tehran "kiềm chế các hoạt động vốn có thể gây gia tăng sự ngờ vực, như các hoạt động thử tên lửa đạn đạo"./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết