Tiếng Việt | English

31/05/2022 - 20:45

Iran chỉ trích báo cáo của IAEA về hạt nhân là "không công bằng"

Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, báo cáo của IAEA "không phản ánh thực tế các cuộc đàm phán giữa Iran-IAEA và đó không phải là một báo cáo công bằng."

Quang cảnh bên ngoài cơ sở hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quang cảnh bên ngoài cơ sở hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố ngày 31/5, Iran cho rằng báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc phát hiện các vật liệu hạt nhân không được khai báo tại 3 cơ sở ở nước này là "không công bằng."

Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, báo cáo của IAEA "không phản ánh thực tế các cuộc đàm phán giữa Iran và IAEA và đó không phải là một báo cáo công bằng."

Trước đó, đại diện của Iran tại IAEA, ông Mohammad Reza Ghaebi cho rằng báo cáo của IAEA "không phản ánh sự hợp tác sâu rộng của Iran với cơ quan này."

Iran đưa ra các phát biểu trên sau khi IAEA ngày 30/5 công bố báo cáo quý cho biết Tehran chưa giải đáp được những nghi vấn lâu nay về các hạt urani được tìm thấy tại 3 cơ sở Marivan, Varamin and Turquzabad không nằm trong danh sách đã được nước này báo cáo.

Đây là một trong những vấn đề làm đình trệ tiến trình đàm phán giữa Iran và phương Tây về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Hồi tháng 3 vừa qua, IAEA và Tehran tuyên bố sẽ thúc đẩy giải quyết vấn đề trên và thời hạn chót là cuối tháng 5.

Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh vấn đề này chưa được tháo gỡ, Mỹ và các đồng minh phương Tây đối mặt với sức ép phải có hành động đối với Tehran trong cuộc họp Hội đồng thống đốc IAEA vào tuần tới.

Trong một báo cáo khác cũng công bố ngày 30/5, IAEA ước tính tổng lượng dự trữ urani đã làm giàu của Iran tính đến ngày 15/5/2022 là 3.809,3kg, tức là nhiều gấp hơn 18 lần mức giới hạn được nhất trí trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết