Tiếng Việt | English

10/02/2022 - 14:27

Iran ra mắt tên lửa tầm xa mới có tầm bắn 1.450km 

Truyền thông nhà nước Iran ngày 9/2 cho biết nước này vừa ra mắt tên lửa Kheibar-Shekan tự sản xuất, có tầm bắn 1.450km.

Theo truyền thông địa phương, tên lửa Kheibar-Shekan sẽ được đưa vào kho vũ khí “tầm xa” của Iran, mặc dù năng lực, tầm bắn chỉ tương đương với loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung của phương Tây.

Tên lửa Kheibar-Shekan do các nhà khoa học thuộc Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phát triển và chế tạo. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có trọng lượng chỉ bằng 1/3 so với các tên lửa tương tự, thời gian chuẩn bị và khai hỏa chỉ bằng 1/6.

Tên lửa được công bố nhân chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri tới căn cứ tên lửa IRGC.

Iran đã thúc đẩy việc tự phát triển khí tài quân sự những năm gần đây trong bối cảnh Tehran chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết