Tiếng Việt | English

24/07/2020 - 09:51

Kẻ chuyên trộm hạt điều lúc nửa đêm

Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã lẻn vào các công ty (Cty) chế biến hạt điều trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp hạt điều khô với giá trị gần 400 triệu đồng.

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Phú, 38 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Phú từng có thời gian làm thuê thời vụ cho Cty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An (tọa lạc Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) nên nắm được quy luật hoạt động kho điều không có người trông coi. Lợi dụng việc này, Phú thường xuyên chờ đêm tối để lẻn vào trộm hạt điều khô bán kiếm tiền. Để tiện cho việc vận chuyển ra ngoài, Phú chia thành các bao nhỏ, sau đó dồn lại thành bao lớn rồi đưa lên xe môtô đi tiêu thụ.

Khoảng 23 giờ, ngày 09/01/2017, Phú trèo tường vào kho của Cty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An trộm cắp 3 bao hạt điều chưa bóc vỏ gần 250kg đem bán được trên 7,2 triệu đồng. Không chỉ thế, ngày 20-6-2017, Phú tiếp tục trộm cắp của Cty TNHH Đức Anh gần 100kg hạt điều chưa bóc vỏ.

Bằng thủ đoạn tượng tự, đến đầu tháng 4/2018, Phú đã thực hiện trót lọt thêm 8 vụ trộm hạt điều khác trên địa bàn TP.Tân An. Thậm chí, ngày 15/6/2018, trong một lần đi ngang qua xưởng chế biến hạt điều của Cty TNHH Quỳnh Như (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Phú trộm cắp 18 bao hạt điều đã chế biến rồi thuê xe về TP.Tân An tiêu thụ.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, thời gian từ tháng 01/2017 đến 6/2018, Phú đã thực hiện 11 vụ trộm cắp hạt điều các loại với tổng giá trị tài sản gần 400 triệu đồng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định, hành vi của bị cáo Phú có đủ yếu tố cấu thành tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Từ các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Phú mức án 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết