Tiếng Việt | English

05/09/2020 - 19:38

Khai trương Trung tâm thương mại Chợ Tân Trụ

Ngày 05/9, UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phối hợp Công ty cổ phần Địa ốc Thắng Lợi tổ chức lễ khai trương Trung Tâm thương mại Chợ Tân Trụ và khởi công cụm trung tâm nhà ở thương mại shophouse tại thị trấn Tân Trụ.

Khánh thành Trung tâm thương mại Chợ Tân Trụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Anh Việt, lãnh đạo huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa tham dự.

Dự án khu đô thị phức hợp Thương mại – Giải trí – Dịch vụ trung tâm Chợ Tân Trụ do Công ty cổ phần Địa ốc Thắng lợi làm chủ đầu tư tọa lạc tại trung tâm thị trấn Tân Trụ, có vị trí rất thuận tiện về giao thương. Dự án tích hợp được phát triển theo mô hình của các thành phố trung tâm trên thế giới.

Dự án gồm 2 giai đoạn xây dựng diện tích 1,1ha với tổng giá trị đầu tư trên 115 tỉ đồng. Hiện giai đoạn 1 đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động là Trung tâm thương mại Chợ Tân Trụ quy mô 4.000m2. Chợ gồm 82 ki ốt, 84 sạp chia theo từng phân khu phù hợp nhu cầu theo ngành hàng của tiểu thương, trang bị đầy đủ hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm.

Giai đoạn 2 là xây dựng cụm khu trung tâm nhà ở thương mại đang khởi công có quy mô 28 căn shophouse được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, nhà phố 1 trệt 3 lầu, diện tích từ 280m2 đến 350m2 phù hợp cho các hộ tiểu thương, gia đình kết hợp vừa ở vừa kinh doanh. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chúc mừng và ghi nhận quá trình hình thành và phát triển Dự án khu đô thị phức hợp Thương mại – Giải trí – Dịch vụ trung tâm Chợ Tân Trụ. Ông biểu dương cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà đầu tư đã nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện dự án; hy vọng rằng địa phương sẽ có thêm những dự án thương mại – dịch vụ được đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới, tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân./.

Hồng Nhi - Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết