Tiếng Việt | English

19/02/2019 - 14:09

Khánh thành Di tích Đình Tân Xuân 

Sáng 19/02, sau một thời gian trùng tu, tôn tạo, Đình Tân Xuân – nơi diễn ra Lễ hội Làm Chay (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) chính thức khánh thành.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành 

Đình Tân Xuân là một ngôi đình cổ xây dựng từ đầu thế kỷ 19, được vua Tự Đức sắc phong cho Thành hoàng bổn cảnh làng Dương Xuân, cho phép dân làng thờ phụng vào năm 1852. Đình Tân Xuân gắn với Lễ hội Làm Chay là sự tổng hòa các yếu tố tôn giáo, dân tộc, tín ngưỡng dân gian. 

Ngoài giá trị về kiến trúc, văn hóa, Đình Tân Xuân còn là địa điểm ghi dấu sự hy sinh oanh liệt với cuộc nổi dậy của anh em ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự, có tác động, cổ vũ mạnh mẽ phong trào yêu nước tại địa phương lúc bấy giờ.

Đình Tân Xuân sau khi được trùng tu

Qua thời gian, Đình Tân Xuân bị xuống cấp trầm trọng. Ngày 02/6/2018, đình chính thức được khởi công trùng tu với diện tích 430m2. Tổng kinh phí trùng tu trên 6 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Năm 2014, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận Đình Tân Xuân là Di tích lịch sử cấp Quốc gia và đưa Lễ hội Làm Chay vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ngôi đình mới được trùng tu, tôn tạo nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân có nơi thờ cúng trang nghiêm, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Dịp này, các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác vận động, ủng hộ, xây dựng, trùng tu Đình Tân Xuân./.

Thanh Hiểu - Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết