Tiếng Việt | English

23/10/2020 - 15:35

Khảo sát công tác chống gian lận thương mại, hàng giả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23/10, Đoàn công tác HĐND tỉnh Long An khảo sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình gian lận thương mại, hàng giả trên lĩnh vực nông nghiệp 

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, tình hình gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu là sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thú y không có tên trong danh mục được phép lưu hành hoặc sử dụng tại Việt Nam; chất lượng không phù hợp với công bố áp dụng; nhãn hiệu ghi không đúng sự thật về sản phẩm; tiêm thuốc an thần, bơm nước vào cơ thể động vật trước khi giết mổ.

"Từ năm 2018 đến hết tháng 8/2020, ngành nông nghiệp đã xử phạt vi phạm hành chính 440 vụ, thu nộp ngân sách gần 3,4 tỉ đồng. Hiện nay chỉ còn 1 vụ với số tiền 100 triệu đồng chưa nộp tiền phạt", ông Nguyễn Thanh Truyền cho biết.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống gian lận thương mại, hàng giả trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, việc thực hiện quy định tại Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính đang vướng mắc, không thực hiện được.

Giống nếp IR 4625 đã được sản xuất đại trà trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có tên trong danh mục được phép lưu hành nên rất khó trong việc thu mẫu, kiểm tra chất lượng. Việc quản lý, kiểm tra phát hiện hành vi kinh doanh lúa giống chưa được phép nhượng quyền thương mại của tác giả gặp nhiều khó khăn, do phần lớn lúa giống được đóng bao trơn không có nhãn mác rõ ràng. Vì vậy, khi thanh tra, kiểm tra thì cơ sở không thừa nhận là buôn bán lúa giống mà lấy lý do là bán lúa dùng nuôi gia cầm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật chủ yếu vào ban đêm; địa bàn hoạt động buôn bán vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản trải dài trên diện rộng nhưng lực lượng còn mỏng. Đối tượng vi phạm không có địa chỉ cố định, tang vật vi phạm (sản phẩm tươi sống) việc tạm giữ, bảo quản chưa được trang bị đầy đủ. 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Chí Thiện thông tin làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến chống gian lận thương mại, hàng giả trên lĩnh vực nông nghiệp

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều và các thành viên đã tìm hiểu thêm một số vấn đề trong việc phối hợp các lực lượng trong công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả trên lĩnh vực nông nghiệp; việc xử lý một số vụ việc cụ thể về kinh doanh hàng giả, kém chất lượng đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật./.

Đức

Chia sẻ bài viết