Tiếng Việt | English

16/07/2025 - 09:50

Không lo gián đoạn khám, chữa bệnh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi sự điều chỉnh đồng bộ trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế, nhất là bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.

49_978_149.JPG

Việc sáp nhập đơn vị hành chính không gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân

Do tên đơn vị hành chính thay đổi, nhiều thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn thông tin địa danh cũ khiến người dân lo ngại khi KCB. Vì vậy, ngành Y tế tích cực phối hợp ngành Bảo hiểm xã hội và các địa phương bảo đảm quyền lợi KCB BHYT của người dân không bị gián đoạn. Người dân tiếp tục được sử dụng thẻ BHYT đã cấp trước đây để KCB dù tên đơn vị hành chính có thay đổi.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố có thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm quyền lợi KCB của người dân, không gây phiền hà về thủ tục hành chính. Các cơ sở KCB đều được yêu cầu cập nhật kịp thời thông tin thay đổi địa giới hành chính vào hệ thống dữ liệu điện tử.

Cùng với đó, các đơn vị y tế ở địa phương, đặc biệt là trạm y tế xã, phường được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, sắp xếp lại theo hướng hiệu quả, gắn với mạng lưới y tế cơ sở sau sáp nhập. Các trạm y tế trong mô hình mới không giảm sau sáp nhập, vẫn là tuyến phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu không thể thiếu trong hệ thống y tế.

Để quá trình chuyển đổi đơn vị hành chính không ảnh hưởng đến quyền lợi KCB của người dân, ngành BHXH đang đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu thông qua mã số định danh cá nhân và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Bà Nguyễn Thị Nga (phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) bày tỏ: “Ban đầu, tôi rất lo nhưng sau khi được giải thích rõ thì tôi yên tâm đi khám bệnh. Thẻ BHYT của tôi vẫn sử dụng được bình thường như trước đây”.

Chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi sự thay đổi về tổ chức, nhân lực và quy trình vận hành nhưng quyền lợi an sinh, trong đó có y tế phải được giữ vững và cải thiện. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi mô hình. Ông Trần Văn Diệp (xã Tầm Vu) chia sẻ: “Tôi bị bệnh mạn tính, phải đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tôi vẫn khám bệnh bằng thẻ BHYT bình thường, không bị gián đoạn. Việc này thể hiện Nhà nước rất quan tâm đến quyền lợi của người dân”.

Trong bộ máy hành chính mới, người dân tiếp tục được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi KCB bằng BHYT mà không gặp trở ngại. Các trạm y tế vẫn duy trì hoạt động, bảo đảm phục vụ kịp thời, hiệu quả. Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương, người dân không chỉ được bảo vệ sức khỏe mà còn được chăm sóc tốt hơn, thuận tiện hơn ngay tại nơi sinh sống./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết