Tiếng Việt | English

14/02/2022 - 20:07

Lại xảy ra động đất gần địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên

Kilju là nơi đặt cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Hơn 20 trận động đất với độ lớn từ 2 trở lên đã xảy ra tại các khu vực gần Kilju kể từ năm 1978.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc (KMA) ngày 14/2 cho biết một trận động đất có độ lớn 2,3 xảy ra cùng ngày gần địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên. Đây là trận động đất thứ 2 ở khu vực này trong vài ngày gần đây. KMA cho biết động đất xảy ra hoàn toàn tự nhiên.  

Động đất xảy ra cách Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, khoảng 36 km về phía Bắc-Tây Bắc, vào lúc 2h33 chiều (giờ địa phương). Tâm chấn động đất nằm ở vĩ độ 41,27 độ Bắc và kinh độ 129,24 độ Đông ở độ sâu 22 km. 

Hôm 11/2 cũng đã  xảy ra động đất có độ lớn 3,1 ở khu vực này. 

Kilju là nơi đặt cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Hơn 20 trận động đất với độ lớn từ 2 trở lên đã xảy ra tại các khu vực gần Kilju kể từ năm 1978, trong đó mạnh nhất là trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra ngày 23/9/2017.

Từ đầu năm 2022 đến nay đã có 7 trận động đất có độ lớn từ 2 trở lên xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết