Tiếng Việt | English

24/08/2023 - 22:05

Lan tỏa phong trào Dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác dân vận (DV), tuyên truyền đặc biệt một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn xã hội.

Dân quân phường 1, TP.Tân An tặng quà cho hộ nghèo

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định công tác DV, tuyên truyền của Đảng là nội dung cơ bản. Đây vừa là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa khẩn trương, lâu dài của Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), 5 năm thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới” và 15 năm thực hiện Chỉ thị 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới”, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác DV, tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới đạt hiệu quả, kịp thời, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng hoàn thiện, vững chắc, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH, tăng cường quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Tết quân - dân tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

Trong những năm qua, LLVT tỉnh tuyên truyền trên 18.600 cuộc với gần 100.000 lượt người tham gia; tổ chức 480 đợt hành quân dã ngoại làm công tác DV, qua đó, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định sản xuất. Thực hiện phong trào thi đua LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, sửa chữa 510km đường giao thông nông thôn, nạo vét 172km kênh, mương nội đồng, thu hoạch 937 tấn nông sản; xây dựng 55 căn nhà tình nghĩa, 95 nhà Đồng đội, 152 căn nhà tình nghĩa quân - dân; phối hợp tổ chức chương trình Tết quân - dân, Xuân chiến sĩ, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người dân nghèo,... với số tiền trên 43 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, LLVT tỉnh huy động gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ xông pha trên tuyến đầu; phối hợp, vận động, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với tổng số tiền trên 55 tỉ đồng.

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm, biên giới, vùng xa phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Thượng tá Nguyễn Văn Danh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, cho biết: LLVT huyện chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện phương châm “bám dân, bám địa bàn” để tiến hành công tác DV và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện biên giới.

Xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo

Thực hiện phong trào thi đua DV khéo, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, đổi mới phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình DV khéo, đơn vị DV tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DV, tuyên truyền đặc biệt của LLVT tỉnh.

Trong đó, nhiều mô hình của LLVT tỉnh có sức lan tỏa sâu, rộng và ý nghĩa như Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chủ nhà trọ, tín đồ tôn giáo; Giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho hộ dân biên giới; Hũ gạo tình thương; Thùng quỹ nghĩa tình; Nâng bước em tới trường; Em nuôi của Đoàn; Mẹ đỡ đầu; Dân quân nắm hộ dân. Đặc biệt, mô hình Tăng cường các hoạt động gắn kết, thân thiện với đồng bào tôn giáo mang lại hiệu quả cao.

Phó Trưởng ban DV Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường đánh giá: Thực hiện chức năng đội quân công tác, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, LLVT tỉnh xung kích đi đầu ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để làm công tác tuyên truyền, DV giúp dân. LLVT tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới những mô hình DV khéo, đặc biệt là chương trình Tết quân - dân đã tạo dấu ấn, lan tỏa sâu, rộng và được nhân dân đồng thuận cao.

Với bước phát triển mới, công tác DV, tuyên truyền đặc biệt là mũi tiến công chính trị sắc bén, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết