Tiếng Việt | English

22/11/2021 - 15:41

Lễ kỳ siêu tưởng niệm lực lượng tuyến đầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong dịch Covid-19

Sáng 22/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức đại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 tại chùa Thiên Châu (phường 3, TP. Tân An).

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm

Đến dự lễ tưởng niệm có Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Phước Toàn, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh - Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An - Hoà thượng Thích Minh Thiện.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà và đại điện UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ngành đến dự.

Đại biểu lắng lòng nghe tiếng chuông tưởng niệm nạn nhân đã mất do Covid-19

Buổi tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân với lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch không may mất do Covid-19, đồng thời tưởng niệm đồng bào tử nạn do Covid-19 ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Long An nói riêng.

Tính đến nay, cả nước ghi nhận hơn 23.600 người ra đi lặng lẽ trong đại dịch, tại Long An hơn 550 người đồng bào, chiến sĩ đã tử vong. Đây là tổn thất, mất mát vô cùng lớn lao.

Đại diện gia đình có thân nhân mất do Covid-19 gửi lời tưởng niệm

Trong lời tưởng niệm của Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An - Hoà thượng Thích Minh Thiện gửi đến tất cả thân nhân những người đã mất lời chia sẻ chân thành và thương cảm nhất. Lễ tưởng niệm nhằm phần nào xoa dịu, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, tiến về phía trước xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Thắp hương tưởng niệm đồng bào mất do Covid-19

Trước đó, ngày 21/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ thỉnh linh tại các bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 tại TP. Tân An, huyện Đức Hòa và Cần Giuộc; thắp nến để tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết