Tiếng Việt | English

17/02/2020 - 11:00

LHQ ủng hộ kế hoạch rà phá bom mìn tại DMZ trên bán đảo Triều Tiên

Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc cũng đề xuất các nước thành viên cùng tham gia tháo gỡ khoảng 380.000 quả mìn trong khu DMZ.

Các binh sỹ Hàn Quốc dò mìn trong Khu phi quân sự. (Nguồn: Reuters)
Cơ quan rà phá bom mìn của Liên hợp quốc (UNMAS) ngày 16/02 đã thảo luận các phương án nhằm ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn rà phá toàn bộ bom mìn gài trong Khu phi quân sự (DMZ) - vùng giới tuyến cấm các hoạt động quân sự của hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc ngày 14/02 vừa qua cho biết họ đã tham dự phiên họp do UNMAS tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) tuần trước và thảo luận với các tổ chức quốc tế liên quan về việc ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Moon Jae-in muốn biến DMZ thành một khu vực hòa bình nhằm thúc đẩy tiến trình mang lại hòa bình bền vững cho bán đảo Triều Tiên.

Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc cũng đề xuất các nước thành viên cùng tham gia tháo gỡ khoảng 380.000 quả mìn trong khu DMZ.

Tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9/2019, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là UNMAS, để có thể thực thi kế hoạch gỡ mìn này bởi nếu chỉ có quân đội Hàn Quốc tiến hành tháo gỡ thì sẽ phải mất tới 15 năm để hoàn thành công việc./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết