Tiếng Việt | English

20/05/2018 - 14:21

Lính Cụ Hồ giữa đời thường

Thiết thực học tập và làm theo gương Bác, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Long An đẩy mạnh và nhân rộng các phong trào thi đua, nhất là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Nhờ vậy, nhiều hội viên (HV) CCB có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, kinh tế gia đình anh Nguyễn Thanh Phục ngày càng khá lên

Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, kinh tế gia đình anh Nguyễn Thanh Phục ngày càng khá lên

Thi đua lao động, sản xuất

Những năm qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh tuyên truyền sâu, rộng mục đích, ý nghĩa, lợi ích của phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu, được đông đảo cán bộ, HV CCB tham gia. Qua rà soát cho thấy, đời sống của nhiều HV CCB còn nghèo khó vì thiếu vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất,... Vì vậy, hội làm cầu nối giúp HV tiếp cận các nguồn vốn vay ủy thác và xây dựng quỹ hội, thành lập các tổ tiết kiệm, góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Tùy đặc thù của từng địa phương, hội khuyến khích HV phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế, sử dụng triệt để những diện tích đất trống để sản xuất, không để đất hoang hóa. Cùng với đó, hội vận động HV thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật và thực hiện các mô hình mới đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 1 câu lạc bộ doanh nhân CCB, cựu quân nhân cấp tỉnh; 1 câu lạc bộ doanh nhân CCB, cựu quân nhân cấp huyện; 1 công ty nghĩa tình đồng đội; 6 hợp tác xã; 55 tổ hợp tác; 236 gia trại;... Hội cũng xây dựng nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả như nuôi bò ở huyện Đức Huệ, trồng thanh long ở huyện Châu Thành, trồng rau sạch ở huyện Cần Đước. Việc sản xuất, kinh doanh ngày càng thuận lợi, các cơ sở này tạo việc làm thường xuyên cho nhiều HV, con em CCB và người dân trên địa bàn. 

Một trong những HV có thu nhập cao nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi là CCB Nguyễn Thanh Phục (SN 1980), ngụ ấp 6, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa. Anh Phục chia sẻ: “Khi xuất ngũ trở về địa phương, vì đất sản xuất ít nên cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, tôi mạnh dạn thuê thêm đất để canh tác. Hiện nay, ngoài diện tích đất trồng lúa, tôi trồng 4ha dưa hấu và nuôi ong lấy mật, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định”.

Nỗ lực giảm nghèo, vươn lên làm giàu 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) xác định: “Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lên một bước mới, nhằm cải thiện hơn nữa về việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho HV”.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, các cấp hội đẩy mạnh các phong trào thi đua trong HV, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ tạo điều kiện giúp HV phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp hội còn vận động xây dựng quỹ hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, xóa nhà dột nát, trao học bổng cho con em CCB vượt khó học giỏi, thăm và tặng quà gia đình HV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật,... Toàn tỉnh hiện còn 1,4% hộ nghèo do CCB làm chủ hộ.

Từ sự giúp đỡ của Hội CCB và qua học tập, làm theo gương của Bác, rất nhiều HV nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu với thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Quyền - Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, phấn khởi cho biết: “Từ nguồn vốn xoay vòng trong chi hội, ngoài trồng lúa, một số HV đầu tư nuôi bò sinh sản. Thu nhập ổn định từ việc trồng trọt, chăn nuôi giúp nhiều HV vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, chi hội có 124 HV và không còn hộ HV nghèo”.

Mô hình nuôi bò sinh sản giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo

Mô hình nuôi bò sinh sản giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo

“Phát huy kết quả đã đạt, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh các phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Qua đó, giúp HV có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, đóng góp xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới trên địa bàn” - Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Nguyễn Văn Kìa thông tin thêm.

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực giúp các cấp Hội CCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết