Tiếng Việt | English

02/02/2017 - 11:39

Long An: 6 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày tết

Theo ghi nhận của phóng viên, giao thông trên nhiều tuyến đường thông thoáng, các ngày mùng 4, mùng 5 tết người dân miền Tây đổ về TP.HCM, các tỉnh miền Đông qua QLN2, QL1, QL50,... khá đông.


Đoạn ngã tư ĐT 818-QLN2 ấp 3, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa ngày mùng 5 tết.

Chị Đoàn Thị Tư - buôn bán tại ngã tư ĐT 818 - QLN2 (khu vực ấp 3, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), cho biết: “Vào mùng 4 và sáng mùng 5 tết (nhằm ngày 31/1 và 1/2/2017), lượng xe mô tô và ô tô đổ về hướng Đức Hòa rất đông đúc. Vào ngày mùng 4 xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe du lịch. Khu vực ngã tư ĐT 818 – QLN2 thường xảy ra TNGT vì không có đèn tín hiệu”.

Phóng viên ghi nhận vào ngày mùng 5 tết, lượng xe mô tô về hướng TP.HCM qua QLN2 rất đông đúc. Anh Dũng bán quán cà phê gần chợ Tân Lập, huyện Thủ Thừa trên QLN2 cho biết: “Từ sáng sớm đến tối, xe chạy không ngớt, mấy ngày này, chúng tôi buôn bán cũng khá vì lượng người qua lại ghé quán nghỉ ngơi, uống nước và ăn sáng rất đông”.


Trên QL1 (đoạn qua Long An) lượng xe mô tô đổ về TP.HCM rất đông, tuy nhiên không gây ùn tắc giao thông (ảnh chụp ngày mùng 5 tết).

Trên QL50 đoạn thuộc xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào chiều mùng 4 tết xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người. Nguyên nhân xác định do xe ô tô vượt không bảo đảm an toàn, tông vào 2 xe mô tô làm chết tại chỗ 1 người, 2 người chết tại bệnh viện.

Trong dịp tết, trên địa bàn huyện Cần Giuộc còn xảy ra thêm 1 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 1 người.

Trên QL1 (đoạn qua Long An), lượng xe mô tô đổ về TP.HCM rất đông, tuy nhiên không gây ùn tắc giao thông. Trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương, lượng xe ít hơn so với các ngày trước tết.


Trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương lượng xe ít hơn so với các ngày trước tết (ảnh chụp trên cầu vượt số 3, ngày mùng 5 tết).

Theo số liệu Ban ATGT tỉnh Long An, trong 7 ngày tết (từ ngày 29 đến ngày mùng 5), trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT làm chết 6 người, bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ giảm (7/8), số người chết và bị thương tăng (chết 6/5, bị thương 10/8).

Trong đó, trên địa bàn huyện Đức Huệ xảy ra 1 vụ làm chết 2 người, bị thương 1 người; Mộc Hóa 1 vụ, bị thương 2 người; Tân Hưng 1 vụ, bị thương 1 người; Thủ Thừa 1 vụ, bị thương 1 người; Cần Giuộc 2 vụ, chết 4 người; Thạnh Hóa 1 vụ, bị thương 5 người./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết