Tiếng Việt | English

27/12/2016 - 17:13

Long An biểu dương 173 nam giới điểm 10 cấp tỉnh

Đến nay, Long An có hơn 1.600 “Nam giới điểm 10” 7 năm liền, hơn 2.300 “Nam giới điểm 10” 6 năm liền, gần 2.700 “Nam giới điểm 10” 5 năm liền, riêng năm 2016 có 173 cá nhân được biểu dương.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng trao giấy khen cho nam giới điểm 10

Ngày 27/12/2016, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Họp mặt biểu dương “Nam giới điểm 10” lần thứ 7 năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh - Lê Tấn Dũng và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Sau 7 năm phát động, mô hình “Nam giới điểm 10” đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi ở nhiều cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 “Nam giới điểm 10” 7 năm liền, hơn 2.300 “Nam giới điểm 10” 6 năm liền, gần 2.700 “Nam giới điểm 10” 5 năm liền, riêng năm 2016 có 173 cá nhân được biểu dương.

Thời gian qua, nhằm tiếp tục đưa Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình đi vào cuộc sống, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Nam giới điểm 10” với nhiều hình thức phong phú. Mô hình gồm 4 tiêu chí quan trọng là: Vận động nam giới thực hiện tốt nghĩa vụ trong gia đình, thủy chung vợ chồng, yêu thương cha mẹ, con cái; tôn trọng, tin cậy, quan tâm giúp đỡ vợ cùng tiến bộ, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và gìn giữ tổ ấm gia đình; nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với bản thân và xã hội; quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong cơ quan và ngoài xã hội.


Giao lưu với các điển hình tiên tiến tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được giao lưu với các điển hình tiên tiến trong việc nuôi dạy con cái chăm ngoan học giỏi, quan tâm chia sẻ công việc với gia đình, giúp đỡ vợ trong công tác để cùng nhau tiến bộ; đồng thời cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm trong công việc và giữ gìn tổ ấm của gia đình…

Dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng giấy khen cho 173 nam giới, đại diện cho gần 13.000 nam giới điểm 10 trong toàn tỉnh, cùng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả các đơn vị đạt được trong quá trình thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10”. Ðây chính là nhân tố tích cực, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam theo 4 chuẩn mực: "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Ông cũng bày tỏ mong muốn các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh, nhất là ở cộng đồng dân cư, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết