Tiếng Việt | English

31/05/2023 - 15:58

Long An có 1 tập thể, 1 cá nhân nhận giải thưởng Đào Tấn

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lần đầu tiên, Long An có tập thể và cá nhân nhận giải thưởng Đào Tấn - giải thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giao lưu hội nhập của đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh - Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Giải Vở diễn xuất sắc và nghệ sĩ Thu Mỹ (thứ 3 từ trái qua) nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc tại Lễ trao giải thưỏng Đào Tấn (ảnh: NVCC)

Giải thưởng Đào Tấn được Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc và Tạp chí Văn hiến Việt Nam thành lập năm 2000. Từ năm 2005, giải thưởng được trao mỗi năm 1 lần và gián đoạn 4 năm do dịch Covid-19. 

Giải thưởng Đào Tấn lần này tôn vinh 15 tập thể, cá nhân, trong đó có 3 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An nhận giải Vở diễn xuất sắc cho vở Bên dòng Long Khốt. Nghệ sĩ trẻ Thu Mỹ nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc với vai diễn Đa Vi trong vở Bên dòng Long Khốt.

Bên dòng Long Khốt (Kịch bản: Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể và đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên) cũng là vở diễn đoạt giải Vở diễn xuất sắc trong Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2021. Nội dung vở diễn là một lát cắt của chiến tranh biên giới Tây Nam, lột tả sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh), bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân huyện Vĩnh Hưng vào năm 1978 cũng như nhắc nhở về tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết