Tiếng Việt | English

12/05/2021 - 21:33

Long An ghi nhận thêm 1 ca nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 (BN 3624)

Ngày 11/5, Long An ghi nhận thêm 1 ca nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân 3624), đây là F1 của bệnh nhân 3000.

Vào ngày 11/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Bệnh nhân 3624 là nữ, sinh năm 1984, quê ở tỉnh Sóc Trăng. Ngày 27/4, bệnh nhân xuất phát từ Ba Lan nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay QH9059 (số ghế trên máy bay 51D). Lúc nhập cảnh, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về cách ly tập trung tại Khu cách ly Lâm viên Thanh niên (huyện Thạnh Hóa) vào trưa cùng ngày.

Bệnh nhân này là trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 3000 (đã được phát hiện dương tính vào ngày 04/5, đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện).  

Bệnh nhân 3624 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào 28/4. Đến lần 2, vào ngày 11/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân 3624 được cách ly, điều trị theo quy định. Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, yêu cầu thông báo tình hình sức khỏe khi có triệu chứng bất thường.

Ngành Y tế cũng theo dõi sức khỏe toàn bộ công dân đi cùng chuyến bay; tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch tại khu cách ly (thực hiện 5K), yêu cầu người cách ly hạn chế ra khỏi phòng, thực hiện đeo khẩu trang trong quá trình cách ly.

Bệnh nhân 3624 là ca mắc Covid-19 thứ 10 trên địa bàn tỉnh, tất cả đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Hiện, Long An chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết