Tiếng Việt | English

21/06/2021 - 20:19

Long An không ghi nhận trường hợp liên quan nam sinh viên nghi mắc Covid-19

Sau quá trình điều tra, truy vết, Long An không ghi nhận trường hợp liên quan nam sinh viên nghi mắc Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Cần Thơ.

Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, đến lần 3, nam sinh viên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 21/6, TP.Cần Thơ ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 là một sinh viên đi từ quận Gò Vấp (TP.HCM) về đến Cần Thơ. Nam thanh niên sinh năm 2001 (ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ngày 30/5, nam sinh viên từ TP.HCM về nhà tại Đức Hòa. Sau đó, ngày 31/5 thì đến TP.Cần Thơ bằng xe máy. 15 giờ cùng ngày, nam sinh viên đến khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Thới An (Cần Thơ) và được vận động đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm 2 lần đầu của nam sinh viên đều âm tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên, đến lần 3 vào ngày 20/6 thì dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, nam sinh viên đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ, sức khỏe ổn định.

Ngày 21/6, ngay sau khi nhận được thông tin về nam sinh viên nghi mắc Covid-19 này, ngành Y tế Đức Hòa (tỉnh Long An) khẩn trương điều tra, truy vết. Tuy nhiên, qua điều tra, được biết nam sinh viên này về nhà tại Đức Hòa vào ngày 30/5 và đi về Cần Thơ sau đó. Từ ngày 30/5 đến nay là 22 ngày, có thể khẳng định nam sinh viên nghi nhiễm bệnh tại nơi khác sau ngày 30/5, do đó, Long An không ghi nhận các trường hợp F1, F2 liên quan đến nam sinh viên.

Ngoài ra, liên quan đến 6 ca mắc Covid-19 tại Đức Hòa mới đây, đã truy vết được tổng cộng 47 trường hợp F1, trong đó có 38 F1 tại Long An, 9 F1 tại TP.HCM. Đến nay, 38 F1 tại Long An đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết