Tiếng Việt | English

08/10/2022 - 18:14

Long An xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2022

Theo thống kê, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người, bị thương 49 người, thiệt hại tài sản hơn 389 triệu đồng. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 92 vụ, làm chết 58 người; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Hiện trường một vụ tai nnạ giao thông ở Đức Hòa

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 24.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 46,2 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 3.369 trường hợp. Trong đó đường thủy nội địa phát hiện 1.270 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra, cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử phạt 2.335 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt gần 13 tỉ đồng.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Mở các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ quy định khi điều khiển phương tiện; vi phạm cơi nới thùng xe, quá tải trọng,...

Ngoài công tác tuần tra, xử lý, công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các hình thức như tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán ăn nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; vận động doanh nghiệp, cá nhân chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe và tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt; yêu cầu chủ doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết không chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn,.../.

Đức

Chia sẻ bài viết