Tiếng Việt | English

08/04/2021 - 15:49

Long An xin bắn pháo hoa đã mua về từ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trong dịp lễ 30/4

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Long An xin được bắn pháo hoa vào dịp kỷ niệm 30/4

Số pháo hoa tỉnh Long An xin bắn đợt này tồn lại từ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, trước đó, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 13/01/2021, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 tại thời gian cận Tết Nguyên đán diễn biến hết sức phức tạp nên việc bắn pháo hoa phải tạm dừng. 

Theo đó, số pháo hoa đã mua nhập về được cất giữ tại tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nếu không sử dụng đến tháng 5/2021 số pháo hoa này sẽ hết hạn và sẽ bị thu hồi.

Được sự thống nhất chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dụng kể hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp và chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021). 

Theo đó, gần đây, tỉnh đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất cho chủ trương bắn pháo hoa theo kế hoạch của tỉnh với số lượng 600 giàn, tại 6 điểm, thời lượng bắn 15 phút, thời gian từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2021 (thứ sáu). 

Dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm gồm TP. Tân An; thị xã Kiến Tường; thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa; thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; xã Tân Lân, huyện Cần Đước và xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc./.

Đức

Chia sẻ bài viết