Tiếng Việt | English

26/08/2016 - 18:38

Mặc áo phao để tự bảo vệ chính mình!

Ngày 26/8, UBMTTQVN TP.Tân An, tỉnh Long An phối hợp UBND, UBMTTQVN xã Hướng Thọ Phú tổ chức buổi mít tinh tuyên truyền Luật Giao thông Đường thủy nội địa tại bến đò ông Xiêm, xã Hướng Thọ Phú.

Bến đò ông Xiêm chấp hành Luật Giao thông Đường thủy nội địa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Phùng Văn On nhấn mạnh: "Việc người qua đò mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cầm tay là chấp hành luật Giao thông Đường thủy nội địa và bảo đảm tính mạng cho bản thân mình. Vì vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan, đoàn thể và nhất là chủ bến đò tăng cường tuyên tuyền phổ biến Luật Giao thông Đường thủy nội địa, người qua đò phải chấp hành và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông”.

Các em học sinh hướng dẫn khách mặc áo phao

Theo Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú - Bùi Đức Quốc, tất cả các cơ quan, đoàn thể của xã đều cử người tham gia tuyên truyền, trực tiếp phát áo phao, tờ rơi và vận động người qua đò chấp hành.

Được biết, bến đò ông Xiêm (từ xã Hướng Thọ Phú qua sông Vàm Cỏ Tây sang xã Lợi Bình Nhơn) có khá đông khách qua đò không chỉ của huyện Thủ Thừa, TP.Tân An mà cả khách từ các tỉnh, TP.HCM đi miền Tây qua QL62.

Ông Huỳnh Văn Xiêm, chủ bến đò cho biết: Hằng ngày, có khoảng 1.000 khách qua lại bến đò. Bến trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cầm tay và luôn nhắc nhở hành khách sử dụng./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết