Tiếng Việt | English

06/11/2017 - 17:26

Mâu thuẫn gia đình, cha ném lựu đạn vào vợ chồng con trai

Xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Văn Yên nảy sinh ý định và có hành vi dùng lựu đạn giết chết vợ chồng con trai ruột.


 Đối tượng Nguyễn Văn Yên

Ngày 06/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn Yên (SN 1929), ngụ ấp Bến Long, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tại Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 30/01/2017, ông Yên đến nhà ông Võ Văn Muôn để cám ơn ông Muôn về việc sửa chữa dùm ổ khóa xe máy của ông bị hư. Trong khi ngồi uống nước tại nhà ông Muôn, ông Nguyễn Thanh Sơn (con trai ông Yên) đi qua đứng trước hàng rào nhà ông Muôn có lời nói không hay dẫn đến ông Yên và Sơn cự cãi nhau.

Ông Yên dùng đoạn tre khô đuổi đánh Sơn nhưng không được; sau đó, ông Yên về nhà lấy một cây rựa đến chửi và chém vào cột, lưới rào B40 hàng rào nhà ông Sơn, do được ông Muôn can ngăn, ông Yên quay về nhà.

Khoảng 11 giờ, ông Yên quay lại mang theo trái lựu đạn và cây rựa đến chặt vào cổng rào nhà ông Sơn. Thấy vậy, vợ chồng ông Sơn ra sân, ông Sơn dùng vòi nước xịt vào người ông Yên và giật cây rựa, đi vào nhà. Lúc này, ông Yên ném quả lựu đạn vào sân, nơi vợ chồng ông Sơn đứng gây ra tiếng nổ làm ông Sơn và vợ bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu, riêng ông Yên đi về nhà. Qua giám định, ông Sơn bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 15% và vợ ông Sơn bị tổn thương 16%.

Trong quá trình điều tra và quá trình xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Yên không thừa nhận vụ việc như cáo trạng. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm tra đối chiếu lời khai của nhân chứng, bị cáo và kết quả giám định pháp y về ADN,... cho thấy có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Văn Yên phạm tội giết người theo điểm a khoản 1 Điều 93 và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 230 của Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Yên 8 năm tù giam, thời hạn được tính từ ngày thi hành án./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết