Tiếng Việt | English

12/10/2022 - 11:10

Mua ma túy về bán lẻ, bị cáo nhận 9 năm tù

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Văn Vàng (37 tuổi, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành) về tội mua, bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lê Văn Vàng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/02/2022, Công an tỉnh nhận được tin báo tố giác của người dân có một nhóm đối tượng đang tụ tập mua bán ma túy tại khu vực khu phố Bình An 3, phường 3, TP.Tân An. Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt quả tang Lê Văn Vàng bán ma túy cho Trần Văn Xù (39 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) và Trần Trung An (25 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa). Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 300.000 đồng tiền mặt. Kiểm tra trên người Vàng, lực lượng công an còn thu giữ 5 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Vàng cùng các đối tượng được đưa về cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, Vàng khai nhận, khoảng 13 giờ ngày 22/02/2022, khi đang ngồi uống cà phê thì nhận được điện thoại của Đoàn Văn Nhàn (phường 3, TP.Tân An) hỏi mua 200.000 đồng ma túy. Vàng hẹn Nhàn đến khu vực "cua tử thần" để giao ma túy. Giao ma túy cho Nhàn xong, nhận điện thoại của Rô (không rõ nhân thân) hỏi mua 300.000 đồng ma túy, Vàng đồng ý và hẹn Rô đến khu vực "cua tử thần" để giao.

Sau khi bán ma túy cho Nhàn và Rô, Vàng thấy số điện thoại của Trần Trung An gọi nhỡ. Khi gọi lại, Trung An đề nghị Vàng bán 300.000 đồng ma túy. Khoảng 10 phút sau, Trần Trung An chở theo Trần Văn Xù đến mua ma túy như thỏa thuận thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Vàng thừa nhận bắt đầu bán ma túy cho nhiều người từ tháng 3/2021 cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát. Từ tháng 10 đến 12/2021, Vàng tiếp tục bán lại. Ngày 22/02/2022, Vàng liên hệ và mua ma túy của Nguyễn Văn Phương (33 tuổi, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành) rồi chia thành nhiều tép nhỏ bán lại cho các con nghiện. Tổng số tiền Vàng thu lợi bất chính từ mua bán ma túy khoảng 10 triệu đồng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Tân An tuyên phạt Vàng mức án 9 năm tù

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định, hành vi phạm tội của Lê Văn Vàng đủ yếu tố cấu thành tội mua, bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự. “Bị cáo Lê Văn Vàng nhận thức rõ việc mua, bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi nhuận vẫn cố tình thực hiện, do đó cần xử phạt mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung” - Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An nhận định. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt Lê Văn Vàng mức án 9 năm tù về tội danh trên, buộc bị cáo có trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng các đối tượng mua ma túy của Vàng, do không đủ định lượng để xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tân An ra quyết định xử phạt hành chính. Đối tượng Nguyễn Văn Phương cung cấp ma túy cho Lê Văn Vàng hiện không có mặt tại địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tân An tiếp tục xác minh, xử lý sau./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết