Tiếng Việt | English

03/10/2022 - 14:43

Mua ma túy chưa kịp sử dụng thì bị bắt

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Khánh Thuận (43 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 16 giờ ngày 14/02/2022, trong quá trình tuần tra phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an TP.Tân An phát hiện tại khu vực trước số nhà 38, đường Nguyễn Công Trung, phường 3, TP.Tân An có đối tượng khả nghi nên kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Khánh Thuận cất giấu trong người 1 đoạn ống hút hàn kín 2 đầu và 2 gói nylon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy nên lập biên bản tạm giữ và mời Thuận về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận nghiện ma túy nặng. Đầu giờ chiều cùng ngày, Thuận chạy xe môtô mang biển kiểm soát 62B1-513.72 từ nhà đến khu vực cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TP.HCM) gặp một người đàn ông không rõ lai lịch để hỏi mua 400.000 đồng ma túy. Nhận ma túy xong, Thuận cất giấu trong người rồi về lại TP.Tân An. Tuy nhiên, khi vừa về đến trước nhà, chưa kịp sử dụng thì Thuận bị bắt cùng tang vật.

Theo bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh xác định, chất bột màu trắng đựng trong 2 gói nylon và 1 đoạn ống hút nhựa là ma túy, có tổng khối lượng 1,8782g, loại Heroine.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo ý thức được hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tàng trữ để sử dụng. Bên cạnh đó, bị cáo từng nhiều lần bị tòa án kết án nhưng không thấy đó là bài học mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, điều này thể hiện thái độ coi thường pháp luật, vì vậy cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội và giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt Nguyễn Khánh Thuận mức án 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Thuận từng nhiều lần bị tòa án các cấp kết án. Năm 2002, Thuận bị Công an thị xã Tân An (nay là TP.Tân An) áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 12 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2004, Thuận bị TAND tỉnh Long An xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, Thuận tiếp tục bị TAND TP. Tân An xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Gần nhất, vào năm 2019, Thuận bị TAND TP.Tân An xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết