Tiếng Việt | English

17/04/2021 - 15:29

Mỹ: Nghi phạm xả súng từng làm việc tại văn phòng FedEx Ground

Phó Cảnh sát trưởng thành phố Indianapolis Craig McCartt cho biết nghi phạm xả súng tại văn phòng FedEx Ground được xác định là Brandon Scott Hole, 19 tuổi, từng làm việc tại đây.

Hiện trường vụ xả súng tại văn phòng của Hãng vận chuyển quốc tế Fedex ở thành phố Indianapolis, Mỹ, ngày 15/4/2021. (Ảnh: AP/TTXVN)

Hiện trường vụ xả súng tại văn phòng của Hãng vận chuyển quốc tế Fedex ở thành phố Indianapolis, Mỹ, ngày 15/4/2021. (Ảnh: AP/TTXVN)

Một ngày sau vụ xả súng khiến nhiều người thương vong tại thành phố Indianapolis gây chấn động nước Mỹ, ngày 16/4, Tổng thống Joe Biden khẳng định cam kết giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn trong khi vẫn đảm bảo nỗ lực chống dịch và thúc đẩy kinh tế.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nêu rõ: "Điều này (bạo lực súng đạn) phải chấm dứt. Đấy là nỗi hổ thẹn của đất nước."

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng quốc hội nên cấm các vũ khí tấn công và các ổ đạn có dung lượng lớn.

Trong một tuyên bố trước đó sau khi nhận được thông tin vụ xả súng, Tổng thống Biden khẳng định bạo lực súng đạn là "một đại dịch" tại Mỹ khi khiến "quá nhiều người thiệt mạng mỗi ngày."

Ông nêu rõ: "Chúng ta có thể và phải nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu tình trạng bạo lực súng đạn và bảo đảm an toàn tính mạng của người dân."

Vụ xả súng xảy ra đêm 15/4 tại một văn phòng FedEx Ground của hãng vận chuyển quốc tế Fedex gần sân bay quốc tế của thành phố Indianapolis đã khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Phó Cảnh sát trưởng thành phố Indianapolis Craig McCartt cho biết nghi phạm được xác định là Brandon Scott Hole, 19 tuổi, từng làm việc tại cơ sở trên.

Đối tượng đã nổ súng ngẫu nhiên nhằm vào những người có mặt tại bãi đỗ xe của văn phòng FedEx Ground, sau đó y tiến vào tòa nhà và tiếp tục xả súng.

Hole đã tự sát sau khi thực hiện vụ tấn công.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của Hole trong vụ việc gây chấn động này. Trong số những người thiệt mạng có 4 nạn nhân là tín đồ đạo Sikh phổ biến ở các nước Nam Á, khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng động cơ của hung thủ liên quan tới tâm lý thù ghét chủng tộc.

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các đặc vụ của cơ quan này đã từng thẩm vấn Hole hồi năm ngoái, sau khi mẹ y gọi điện cho cảnh sát nói rằng con trai của bà có thể có ý định tự sát.

Đây là vụ xả súng mới nhất xảy ra tại Mỹ chỉ trong những tuần gần đây. Hồi cuối tháng 3, vụ nổ súng ở một tòa nhà văn phòng tại miền Nam California đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có 1 trẻ em.

Ngày 22/3, đã có 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một cửa hàng rau quả ở thành phố Boulder, bang Colorado.

Cũng trong tháng này, nước Mỹ lại rúng động vì “virus” phân biệt chủng tộc. Một thanh niên da trắng còn rất trẻ, 21 tuổi, đã xả súng sát hại 8 người, trong đó 6 nạn nhân là phụ nữ gốc Á ở 3 tiệm massage tại Atlanta, bang Georgia.

Mỗi năm, Mỹ ghi nhận gần 40.000 người thiệt mạng trong các vụ án liên quan đến súng đạn và hơn một nửa trong số đó là thiệt mạng do tự sát.

Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ngày 8/4 đã công bố các biện pháp có giới hạn để giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở Mỹ.

Các biện pháp này là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm siết chặt kiểm soát súng đạn, hạn chế số lượng các vụ xả súng, tự sát và gây đổ máu trong cộng đồng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích