Tiếng Việt | English

08/02/2017 - 22:55

Mỹ sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố?

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách các nhóm khủng bố.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Ảnh: Reuters
Theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ, một số cơ quan Chính phủ Mỹ đang tham vấn về một đề xuất như vậy và nếu được thực hiện sẽ bổ sung vào các biện pháp mà Mỹ đã áp đặt gần đây nhằm vào những cá nhân và thực thể liên quan đến IRGC.

IRGC là một lực lượng an ninh có quyền lực nhất tại Iran, có ảnh hưởng lớn về kinh tế và hệ thống chính trị Iran. Mỹ thực tế đã đưa một loạt cá nhân và thực thể có mối liên hệ với IRGC vào danh sách đen.

Việc liệt lực lượng này vào danh sách các nhóm khủng bố là một phần trong số các đề xuất, nhằm xem xét lại chính sách về Iran dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu đó là ngăn chặn đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Iran, bởi vì sự liên hệ của Đô-nan Trăm đối với nền kinh tế quốc gia này, trong đó có lĩnh vực giao thông và dầu lửa.

Tuần trước, Iran đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, dẫn đến việc chính quyền Mỹ áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho rằng Iran "đang đùa với lửa".

Phản ứng trước những bước đi của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định: “Iran đang hành xử có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và thế giới. Các quyết định mà chúng tôi đưa ra đều được tính toán kỹ. Tuy nhiên một số nước được coi là “nước lớn”, nhưng họ có cách hành xử và thái độ vô cùng hấp tấp và vội vã”.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump có kí một lệnh gây tranh cãi như vậy hay không. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận đối với thông tin này. Quyết định đưa ra các lệnh này cũng có thể bị chậm lại khi tại Mỹ đang diễn ra một cuộc chiến pháp lí liên quan đến sắc lệnh của Tổng thống Trump hạn chế người tị nạn Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Giới quan sát nhận định, chính quyền của Tổng thống Mỹ cần phải cân nhắc thận trọng đối với đề xuất này, vì việc liệt một thể chế chính trị và quân sự mạnh nhất tại Iran vào danh sách tổ chức khủng bố có thể tạo ra những tác động bất ổn khu vực, với căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran cũng như làm phức tạp thêm cuộc chiến chống IS của Mỹ tại Iraq.

Bước đi này của Mỹ có thể làm gia tăng lập trường cứng rắn của các nhà lãnh đạo vốn được coi là ôn hòa như Tổng thống Iran Hassan Rowhani hay khuyến khích các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Iraq và Syria ngăn chặn các chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Điều đáng lo ngại nhất là việc liệt IRGC vào các nhóm khủng bố có thể ảnh hưởng đến đến thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và các cường quốc. Hiện có nhiều lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hủy bỏ hay đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân.

Một số chuyên gia nhận định, thay vì hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân, Mỹ có thể thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Iran. Tuy nhiên, việc đưa IRGC vào danh sách trừng phạt sẽ có tác dụng ngược lại./.

VOV

Chia sẻ bài viết