Tiếng Việt | English

20/02/2017 - 20:31

Năm 2017, Long An đề ra chỉ tiêu vận động hiến 8.000 đơn vị máu

Chiều ngày 20/02/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Lê Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2016, công tác tuyên truyền, vận động về HMTN được phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các thành viên trong ban chỉ đạo vận động HMTN.

Theo đó, phong trào hiến máu tạo được niềm tin và lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thu hút số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến máu ngày càng tăng và xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, gia đình, tập thể tiêu biểu trong phong trào HMTN.


Tuyên truyền, vận động HMTN thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 156 câu lạc bộ HMTN, với 2.276 thành viên. Trong năm, tỉnh thực hiện các hoạt động HMTN: Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2016; Thực hiện ngày toàn dân HMTN; các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”; chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2017”;…

Ngoài ra, mô hình “Câu lạc bộ (CLB) hiến máu”, đội hiến máu dự bị các huyện: Cần Đước, Thạnh Hóa, Bến Lức và Thủ Thừa phát huy tích cực, vừa tham gia hiến máu, vừa vận động các tầng lớp nhân dân tham gia để nhân rộng mô hình.

Long An thành lập đội hiến máu dự bị tại huyện sẵn sàng cho máu khi cần ở các huyện: Châu Thành, Đức Hòa và Bến Lức… Các CLB HMTN, CLB hiến máu dự bị, CLB 25, CLB nhóm máu… tiếp tục được duy trì, phát triển. Từ đó, kịp thời HM cứu người khẩn cấp khi bệnh viện cần và góp phần cho phong trào HMTN trong tỉnh đạt chỉ tiêu hàng năm.

Năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận được 7.538 đơn vị máu (tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016), đạt 94,21% kế hoạch. Trong đó, loại 250ml là 7.402 đơn vị máu, loại 350ml là 136 đơn vị máu.


Năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận được 7.538 đơn vị máu

Hội nghị còn thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình HMTN xuyên Việt “Hành trình đỏ” năm 2017, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7/2017.

Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu vận động và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu. Để đạt chỉ tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Tấn Dũng đề nghị: Các ban, ngành, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động HMTN bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Trưởng ban chỉ đạo HMTN các cấp cần dành thời gian quan tâm chỉ đạo và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thành viên ban chỉ đạo cần phát huy tốt vai trò phối hợp; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong các hoạt động HMTN./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết