Tiếng Việt | English

22/12/2016 - 05:46

Nga: Quá sớm để kết luận về thủ phạm vụ sát hại Đại sứ Karlov

Điện Kremlin ngày 21/12 cho rằng, vẫn còn quá sớm để nói ai đứng đằng sau vụ giết hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó quy trách nhiệm cho những người ủng hộ giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Dmitry Peskov nhấn mạnh, cần phải đợi kết quả của cuộc điều tra chung và không vội vã đưa ra bất cứ kết luận sớm nào.


Nga cho rằng, còn quá sớm để kết luận về thủ phạm vụ sát hại Đại sứ Karlov. (Ảnh: EPA)

Ông Peskov cũng cho rằng, vụ sát hại Đại sứ Nga ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại hôm 19/12 khi đang phát biểu khai mạc một triển lãm ảnh ở thủ đô Ankara. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết