Tiếng Việt | English

10/08/2016 - 15:17

Nga tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

Sau một loạt động tác hòa giải giữa đôi bên, Nga sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev công bố sáng nay (10/8).

Thủ tướng Nga Medvedev xem mặt hàng rau củ. Ảnh: EPA.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời ông Ulyukayev nhấn mạnh, việc dỡ bỏ cấm vận là một quá trình có trình tự. Các vấn đề liên quan đến sản phẩm thịt và sữa và các sản phẩm thực phẩm sẽ được hai nước giải quyết theo các thỏa thuận song phương.

Bộ trưởng Kinh tế Nga cũng nhấn mạnh, Nga cần chắc chắc rằng, chất lượng sản phẩm lương thực Thổ Nhĩ Kỳ xuất sang Nga phải đáp ứng đầy đủ quy định an toàn thực phẩm mà Nga đưa ra.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tương đối tốt đẹp trước khi xảy ra vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga tại khu vực biên giới Syria hồi tháng 11/2015. Nga đã trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ bằng nhiều biện pháp trừng phạt về kinh tế, trong đó có lệnh cấm thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, cách đây hơn một tháng, hai nước đã có nhiều dấu hiệu thiện chí muốn cải thiện quan hệ sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan đưa ra lời xin lỗi Nga, đồng thời Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng bồi thường thiệt hại vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi.

Trong một động thái xích lại gần Nga hơn, ngày 9/8 vừa qua, Tổng thống Erdogan đã có chuyến thăm chính thức Nga.

Hai nước cũng đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng như dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Erdogan diễn ra hôm qua (9/8) tại thành phố Saint Peterburg, Nga./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Theo Tân Hoa xã 

Chia sẻ bài viết