Tiếng Việt | English

05/06/2020 - 16:26

Ngăn chặn nhập lậu heo trái phép qua biên giới

Trên tuyến biên giới Long An, việc vận chuyển heo không rõ nguồn gốc, nhập lậu từ bên kia biên giới Campuchia đưa vào nội địa tiêu thụ có dấu hiệu gia tăng.

Heo vận chuyển không rõ nguồn gốc
Heo vận chuyển không rõ nguồn gốc

Tỉnh Long An có đường biên giới dài gần 133km, tiếp giáp các tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia). Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh có 1 Cửa khẩu (CK) Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường); 1 CK Quốc gia Mỹ Quý Tây (Đức Huệ); 3 CK phụ là CK Tân Hưng (huyện Tân Hưng), CK Hưng Điền A (Vĩnh Hưng), CK Long Khốt (Vĩnh Hưng) và 13 lối mở.

Trước đây, việc vận chuyển heo qua biên giới chủ yếu với hình thức trao đổi, mua bán nhỏ, lẻ của cư dân khu vực dọc tuyến biên giới (chở bằng xe máy 1-2 con). Tuy nhiên, gần đây, việc vận chuyển lậu heo từ bên Campuchia qua biên giới vào tỉnh với số lượng lớn.

Không chỉ ở biên giới Long An, việc vận chuyển heo nhập lậu qua biên giới gần đây còn được phát hiện gia tăng ở một số tỉnh giáp Campuchia.

Từ trước Tết 2020 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ một số vụ vận chuyển heo nhập lậu từ bên kia biên giới. Gần đây nhất vào 1 giờ sáng ngày 01/6/2020, trên Đường tỉnh 819 thuộc địa phận ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Tân Hưng phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 71C-014.22 chạy từ hướng xã biên giới Hưng Điền về thị trấn Tân Hưng có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện có 25 con heo được dồn kín trong thùng xe. Bước đầu, lái xe Nguyễn Văn Nhàn (SN 1971) khai nhận được một người ở tỉnh Đồng Tháp thuê chở heo và không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc. Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy lập biên bản, đưa phương tiện và số heo trên về Công an huyện. Tổng trọng lượng đàn heo là 2.282kg, ước trị giá trên 171 triệu đồng.Đồng thời, lực lượng chức năng lấy mẫu máu test nhanh để kiểm tra dịch tả heo châu Phi.

Cách khu vực trên khoảng 30km, trước đó 2 ngày, Công an thị xã Kiến Tường tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 819 cặp kênh 79, thuộc địa bàn ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, kiểm tra 2 xe tải do tài xế Trần Lâm Hải Đảo (SN 1979) và Nguyễn Minh Tân (SN 1997), cùng ngụ tỉnh Long An, điều khiển, vận chuyển heo theo hướng từ biên giới đi vào nội địa.

Qua kiểm đếm nhanh, tổng số heo trên 2 xe tải là 104 con với tổng trọng lượng trên 10,5 tấn; trong đó có 5 con đã chết và nhiều con khác có dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên, đàn heo trên cũng không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp. Nghi là heo nhập lậu từ bên kia biên giới sang, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ.

2 vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc buôn bán, vận chuyển heo trái phép tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An - Phạm Đức Chinh cho biết: “Thời gian qua, giá thịt heo trong nước tăng cao và chênh lệch lớn so với bên Campuchia. Theo đó, tình hình buôn lậu heo từ bên kia biên giới qua địa bàn tỉnh cũng gia tăng”.

Qua tìm hiểu, hiện giá heo hơi đứng ở mức cao, từ 90.000-100.000 đồng/kg.Còn tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn cũng cơ bản được khống chế.Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên tổng đàn heo trên địa bàn cũng giảm mạnh, qua rà soát, hiện còn khoảng 70.000 con.Hiện nay, việc tái đàn cũng gặp khó khăn, chủ yếu ở các doanh nghiệp, trang trại lớn.

Nhằm kiểm soát việc vận chuyển heo qua biên giới, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi, vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển heo, các sản phẩm từ heo nhập lậu qua biên giới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết