Tiếng Việt | English

16/07/2016 - 11:33

Ngày hội văn hóa của đồng bào Chăm 2016

“Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016” chính thức khai mạc tại huyện đầu nguồn biên giới An Phú, tỉnh An Giang.

Tối qua (15/7), tại huyện đầu nguồn biên giới An Phú, tỉnh An Giang, “Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016” chính thức khai mạc. Có 11 đoàn của các tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang và TPHCM tham gia ngày hội.

Đặc sắc đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016

Đây là sự kiện văn hóa lớn, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và đông đảo người dân, nhất là đồng bào Chăm. "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm năm 2016" tại An Giang góp phần khẳng định Văn hóa Chăm thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, là tài sản vô giá cần được gìn giữ và phát huy, là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Ngày hội hướng vào 5 hoạt động chính, gồm: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; giới thiệu văn hóa ẩm thực, triển lãm và nghề truyền thống; hội thảo “Văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước”; giao lưu biểu diễn nghệ thuật, tham quan đất nước - con người An Giang và hội thi thể thao.

Đêm khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được thực dàn dựng công phu. Toàn bộ chương trình tái hiện lại những sinh hoạt hàng ngày, văn hóa và nền nghệ thuật Chăm qua những bài hát múa cổ truyền và hiện đại như: Lễ hội Roya – Tết yêu thương, Bài ca thăm lúa, Người Chăm vui hội, Người Chăm ơn Đảng...

Anh Du Số, người dân tộc Chăm ở huyện An Phú cho biết: "Tôi rất sung sướng khi tỉnh đăng cai ngày hội này. Ai cũng muốn đóng góp sức mình để tham gia cùng ngày hội. Ở đây, những người yêu thích văn nghệ đều tham gia vào đội. Chúng tôi thể hiện nét độc đáo của đồng bào trong điệu múa, lời ca".

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tại sân vận động huyện An Phú, Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc thi đấu các môn thể thao trong chương trình "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016" được tổ chức tại An Giang. Hơn 150 vận động viên của 8 tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Phú Yên, Tây Ninh, Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh tham dự tranh tài 23 bộ huy chương của 5 môn, gồm: Bóng đá nam (7 người), bóng chuyền nam, kéo co phối hợp (nam, nữ), đẩy gậy (nam, nữ) và chạy việt dã (nam, nữ)./.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết