Tiếng Việt | English

23/01/2016 - 05:21

Nghi can Hasna Ait Boulahcen vụ khủng bố Paris đã chết ngạt

Người phụ nữ thiệt mạng trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại một căn hộ ngoại ô Paris vài ngày sau vụ tấn công khủng bố rung chuyển thủ đô nước Pháp đã bị chết ngạt.

Nghi can Hasna Ait Boulahcen Ảnh: Rex

Các công tố viên Paris ngày 21-1 cho biết người phụ nữ thiệt mạng trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại một căn hộ ngoại ô Paris vài ngày sau vụ tấn công khủng bố rung chuyển thủ đô nước Pháp đã bị chết ngạt.

Tuy nhiên, theo luật sư của gia đình Hasna Ait Boulahcen (26 tuổi) - người đã thiệt mạng tại căn hộ ở Saint Denis cùng nghi can cầm đầu vụ khủng bố Paris Abdelhamid Abaaoud thì Boulahcen - đã chết do bị bắn bằng một viên đạn của cảnh sát.

Trong khi đó các công tố viên nói với đài BBC rằng cuộc giải phẫu tử thi của Boulahcen cho thấy cô ta đã chết ngạt sau khi một chiếc áo khoác cài bom phát nổ.

Các bản tin phát hành trên truyền thông Pháp vài ngày sau cuộc bố ráp cho biết Boulahcen đã kích nổ áo khoác cài bom.

Tuy nhiên hồi đầu tháng 1-2016, các công tố viên Pháp cho biết nghi can thứ ba thiệt mạng trong cuộc bố ráp Chakib Akrouh mang quốc tịch Bỉ-Morocco là người đã mang bom.

Mẹ, anh và chị của Boulahcen đã đệ đơn kiện giết người chống lại các cá nhân chưa rõ. Họ cũng yêu cầu các nhà chức trách Pháp trao trả thi thể Boulahcen để họ tiến hành an táng và để điều tra xem Boulahcen đã chết như thế nào.

Cuộc bố ráp xảy ra hôm 18-11-2015, 5 ngày sau các cuộc tấn công khiến 130 người thiệt mạng tại Paris.

Truyền thông Pháp đã đưa tin rằng Boulahcen là một người bà con của nghi can Abaaoud và đã tìm căn hộ giúp y và đồng bọn ẩn nấp sau khi thực hiện vụ khủng bố.

Tuy nhiên, theo trang mạng iTele của Pháp thì gia đình Boulahcen cho biết Boulahcen đã "bị ép buộc bởi người bà con của cô".

Ngoài ra iTele cũng cho biết gia đình Boulahcen cũng đệ đơn khi tập trung vào một đoạn ghi âm bên ngoài căn hộ trong suốt chiến dịch trong đó có giọng nói của một người phụ nữa hét lên rằng: "Tôi có thể đi không? Tôi muốn rời khỏi đây"./.

Anh Thư/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
ISkhủng bốParis