Tiếng Việt | English

31/03/2020 - 13:47

Người dân cần chấp hành tốt các quy định như “quân lệnh”

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khi số lượng các ca nhiễm liên tục gia tăng khiến các cấp, các ngành “căng mình” để phòng, chống. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Chính phủ và chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản như hạn chế tụ tập đông người, dừng kinh doanh các dịch vụ không cần thiết, khuyến cáo người dân ở nhà, đeo khẩu trang khi ra đường,… Tuy nhiên, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mỗi người dân phải là một “chiến sĩ” trên mặt trận này với những hành động cụ thể, thiết thực.

Trước tiên, mỗi cá nhân phải chấp hành nghiêm các yêu cầu của cơ quan chức năng như “quân lệnh” nhằm bảo vệ chính mình cũng như cộng đồng; đừng vì lợi ích bản thân mà không chấp hành việc cách ly hoặc khai báo y tế gian dối, tụ tập tập uống cà phê, nhậu hay các hoạt động thể dục - thể thao đông người,… Mỗi người phải có lối sống tích cực trong thời gian này như hạn chế ra đường, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tập thể dục tại nhà, xem phim, đọc sách tại nhà,… 

Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng thì đòi hỏi mỗi cá nhân tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà đóng góp vật chất, công sức cũng như nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định. Điều này có nghĩa là người dân đã thực hiện tốt vai trò “người chiến sĩ” trên “mặt trận” phòng, chống dịch bệnh./.

Văn Thi Hoàng

 

Chia sẻ bài viết