Tiếng Việt | English

26/09/2019 - 18:51

Người dân sống cạnh bờ sông Vàm Cỏ Tây (Vàm Rạch Chanh) lo sợ sạt lở 

Theo UBND xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An, ngoài 7 hộ bị nhà cửa sạt lở xuống sông Vàm Cỏ Tây ngày 27/5, hiện còn hơn 30 hộ dân khu vực Vàm Rạch Chanh, ấp Rạch Chanh ở sát bờ sông Vàm Cỏ Tây đang sống trong cảnh lo âu. Hiện UBND xã đã thống kê danh sách, báo cáo về UBND TP.Tân An. Trước mắt, chính quyền và ngành chức năng đã hỗ trợ một số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở bờ sông gây ra.

Bà Hồ Thị Minh - người dân sống lâu năm khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi sống ở đây từ nhỏ, tới giờ mới thấy cảnh nhà sập xuống sông. Người dân khu vực này đa số có hoàn cảnh khó khăn, chắt chiu dành dụm cả đời mới xây được căn nhà, giờ cũng lo lắm”.

Nhà anh Lưu Công Tài mới sửa chữa, gia đình anh mong muốn nếu di dời thì được hỗ trợ thỏa đáng để có nơi ở mới ổn định

Bà Mai Thị Ngọt, nhà đối diện 4 ngôi nhà bị sạt lở, thông tin: “Ở khu này, hầu như nhà nào cũng chài lưới, đăng cá. Cách nay ít năm, khu vực sạt lở còn có cây cối làm chỗ neo đậu ghe, xuồng, giờ bờ sông bị sạt lở vô bờ khoảng gần 20m”.

Bà Ngọt và người dân khu vực mong muốn được xây bờ kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây

Anh Nguyễn Thanh Bình - chủ căn nhà bị sập, cho biết: "Hôm xảy ra sự việc vào tầm 5 giờ sáng, lúc đó, toàn bộ nhà bếp của gia đình tôi lọt thỏm dưới sông, căn nhà trên vừa mới lót gạch men bị sụt lún kéo đổ sập xuống sông, rất may không ai bị thương”.

Hầu như toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Bình đã bị thiệt hại sau vụ sạt lở

Theo anh Bình, toàn bộ thiệt hại tài sản gia đình anh ước tính khoảng 400 triệu đồng. Trước đó, anh cũng bỏ ra gần 30 triệu đồng để gia cố (đóng cây dừa loại 9m xuống sông, đổ vỉ sắt và bê tông để chống sạt lở) nhưng tình trạng sạt lở vẫn xảy ra.

Nền nhà bị nứt toác do sạt lở bờ sông

Gia đình anh Bình vẫn nấn ná ở lại bờ sông

Dòng chảy sông Vàm Cỏ Tây (đoạn Vàm Rạch Chanh) có diễn biến phức tạp

Anh Bình đau xót vì 30 triệu "đổ" xuống sông (chi phí đóng cọc dừa và đổ bê tông vỉ thép để gia cố nhưng vẫn bị sạt lở)

Được biết, cơ quan chức năng của TP.Tân An và tỉnh Long An cũng đã khảo sát dòng chảy tại khu vực bị sạt lở này.

Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn - Hồ Duy Tâm cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã lên danh sách các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở gửi về cấp trên để có hướng hỗ trợ di dời. Đồng thời, phối hợp UBND TP.Tân An và ngành chức năng để kịp thời hỗ trợ cho 7 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng do bờ sông sạt lở và thiệt hại về tài sản”.

Biển cảnh báo tình trạng sạt lở tại bờ sông Vàm Cỏ Tây

Được biết, trong số 7 hộ có nhà bị sạt lở xuống sông, nhiều hộ đã ra ngoài ở trọ, riêng hộ anh Bình vẫn bám trụ cất nhà tạm sát bờ sông và di dời một số đồ đạc vào sâu phía trong.

Anh Bình rầu rĩ nhìn ngôi nhà đổ bao công sức nằm dưới dòng sông

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sống ở Vàm Rạch Chanh cho biết: “Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền sớm cho xây bờ kè vì ở đây thấp thỏm lo sợ, vào lúc nước lớn, nước sông tràn vô nhà, sinh hoạt, đi lại rất khó khăn”.

Danh sách hơn 30 hộ dân nằm trong diện di dời vì nguy cơ sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây

UBND tỉnh Long An đã có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ 150 tỉ đồng để xây dựng bờ kè chống sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, khu vực Vàm Rạch Chanh./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết