Tiếng Việt | English

11/07/2023 - 14:35

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ thi công các công trình dân sinh tại Tân Thạnh

Sáng 11/7, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Ban Tổ chức Chương trình Cầu Nông thôn -Tạp chí Nông thôn Việt và Công ty Cổ phần nhựa tái chế Duy Tân tiến hành kiểm tra tiến độ thi công các công trình cầu, cống phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn huyện Tân Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Thị Trúc; Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông.

Đoàn khảo sát trực tiếp các cầu bắc qua kênh 12, cầu kênh Lò Đường, cầu kênh Trại Giống thuộc huyện Tân Thạnh và cống kênh Ranh thị trấn Tân Thạnh

Đoàn đã khảo sát trực tiếp 4 cây cầu giao thông nông thôn và 1 cống đang được đẩy nhanh tiến độ thi công trên tuyến kênh 12, gồm cầu bắc qua kênh 12, cầu kênh Lò Đường, cầu kênh Trại Giống và cống kênh Ranh thị trấn Tân Thạnh.

Mỗi cây cầu được thiết kế xây dựng có tải trọng 5 tấn, chiều rộng cầu 4,5m, phần xe lưu thông là 4m. Tổng mức đầu tư trên 16,6 tỉ đồng. Trong đó, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Ban Tổ chức Chương trình Cầu nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt vận động Công ty Cổ phần nhựa tái chế Duy Tân, Trường Đại học Văn Lang, Công ty sắt thép Trường Quang và Thiên Lộc Phát tài trợ trên 6 tỉ đồng, số còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của huyện. Đến nay, trong tổng số 4 cây cầu xây dựng, 1 cống trên tuyến kênh 12, đã có 2 công trình cầu thi công hoàn thành gần 70% giá trị khối lượng theo hợp đồng, 2 cây cầu thi công hoàn thành gần 80% giá trị khối lượng theo hợp đồng và cống thi công hoàn thành gần 60% giá trị khối lượng theo hợp đồng.

Nguyên Chủ tịch nước -  Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ thi công các công trình cầu, cống phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn huyện Tân Thạnh

Tuy nhiên, hiện nay, huyện Tân Thạnh còn khó khăn nguồn kinh phí để thanh toán theo khối lượng hoàn thành cho đơn vị thi công như 2 công trình cầu kênh Than Bùn, cống kênh Ranh thị trấn Tân Thạnh chưa có đơn vị tài trợ, tổng mức đề nghị tài trợ là 2 tỉ đồng (mỗi cầu 1 tỉ đồng). Trong khi đó, công trình cầu kênh Trại Giống đã có 2 đơn vị tài trợ 700 triệu đồng, còn 300 triệu đồng chưa có đơn vị tài trợ. Huyện Tân Thạnh kiến nghị, Ban Tổ chức Chương trình Cầu Nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt xem xét hỗ trợ phần nguồn kinh phí còn lại, để đơn vị thi công sớm thi công công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng và thông xe toàn tuyến. Dự kiến các công trình cầu, cống sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

Nguyên Chủ tịch nước -  Trương Tấn Sang đánh giá sự thay đổi của huyện Tân Thạnh sau 43 năm hình thành và phát triển; đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của địa phương, chủ đầu tư trong quá trình thi công các công trình. Bên cạnh đó, ông yêu cầu lãnh đạo địa phương chú trọng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị bảo đảm công trình đúng tiến độ và chất lượng, đáp ứng kịp thời đời sống dân sinh và phục vụ phát triển kinh tế; tiếp tục rà soát lại những nơi thật sự cần thiết xây dựng cầu phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế để có hướng hỗ trợ trong thời gian tới.

Các cầu giao thông nông thôn, cống thoát nước phục vụ sản xuất trên tuyến kênh 12 đi qua 2 xã Tân Hòa, Tân Bình và thị trấn Tân Thạnh thuộc huyện Tân Thạnh cuối tuyến tiếp giáp tỉnh Tiền Giang. Đây là con đường kết nối giữa các tuyến đường giao thông địa bàn 2 xã Tân Bình, Tân Hòa với Trung tâm thị trấn Tân Thạnh, tạo kết nối giao thông liên huyện Tân Thạnh và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thúc đẩy KT-XH phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các công trình cầu trên tuyến này hoàn thành sẽ góp phần khắc phục những khó khăn cho tuyến giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa; đồng thời, giúp huyện Tân Thạnh cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển KT-XH./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết