Tiếng Việt | English

18/02/2022 - 10:51

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình dâng hương tưởng niệm nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại

Sáng 18/02, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến dâng hương tưởng niệm nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại tại đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình (đứng giữa) dâng hương tưởng niệm nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại

Nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại là vị nhạc quan yêu nước của triều Nguyễn. Tuy nhiên, ông từ quan để hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp (vào năm 1885) và vào Nam dạy nhạc lễ, nhạc tài tử. Khi vào Nam, ông chọn Cần Đước là nơi lưu lại và truyền dạy nhạc lâu nhất. 

Nhạc sư Nguyễn Quang Đại là người có công lớn trong việc biên soạn và huấn luyện nhiều thế hệ nhạc công đờn ca tài tử đất Nam bộ. Sau thời gian truyền dạy nhạc tại Cần Đước, ông trở về phường ĐaKao (TP.HCM) tiếp tục dạy nhạc và qua đời tại quận 8.

Các tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử dâng tổ nghiệp

Trước đây, lễ húy kỵ và linh vị của nhạc sư Nguyễn Quang Đại được tổ chức tại quận 8. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của người dân tỉnh Long An, nơi ông từng lưu lại và truyền dạy nhạc lễ, nhạc tài tử, năm 1996, linh vị của ông được thỉnh về đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước để thờ phượng đến nay.

Vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp UBND huyện Cần Đước tổ chức lễ cầu an, lễ húy kỵ đức nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại nhằm ghi nhớ công lao to lớn của ông./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết