Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 10:15

"Nhật Bản có khả năng cạnh tranh thành công trong thị trường vũ khí"

Tàu chiến Nhật Bản và tàu sân bay Mỹ trong một cuộc tập trận chung. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Đài Sputnik dẫn nguồn tin từ báo Asahi của Nhật Bản cho biết giới vận động hành lang của nước này đang mạnh mẽ kêu gọi Tokyo tham gia vào các hoạt động buôn bán vũ khí.

Hiện, các thế lực có ảnh hưởng ở Nhật Bản đang không ngừng các cuộc tranh luận giữa việc “ủng hộ” và “phản đối” buôn bán vũ khí.

Có người cho rằng một nhà nước đầy đủ sức mạnh cần phải nắm cả hoạt động xuất khẩu vũ khí. Trong khi những ý kiến trái chiều thì cho rằng Nhật Bản không nên sản xuất vũ khí vì hoạt động này sẽ bóp nghẹt sự tăng trưởng kinh tế.

Chuyên gia quân sự Nga Vladimir Yevseyev cho rằng Nhật Bản có khả năng cạnh tranh thành công trong thị trường vũ khí.

Ông Yevseyev nhận định: “Nhật Bản đóng được tàu và đã đạt những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này. Ngoài ra, họ có thể phát triển một số hệ thống vũ khí dành cho Lục quân. Ví dụ như các robot quân sự, nước này có kinh nghiệm lớn về chế tạo robot. Ngoài ra, có cả các hệ thống thông tin liên lạc và radar”./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết