Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 14:12

Nhậu xỉn vác dao chém người

Sau chầu nhậu với bạn, chỉ vì nhớ lại chuyện những người nuôi vịt chạy đồng để vịt chạy qua phần ruộng nhà mình mà không xin phép, Nguyễn Văn Trường An, SN 1993 và Nguyễn Văn Linh, SN 1994 đã tìm đến tận nhà, lớn tiếng cự cãi và chém nạn nhân.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Trường An và Nguyễn Văn Linh cùng ngụ tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh về tội “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 19-10-2014, Nguyễn Văn Trường An và Nguyễn Văn Linh cùng uống rượu tại nhà Linh ở xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh. Sau khi uống rượu xong, nhớ lại chuyện những người nuôi vịt chạy đồng đang nhốt vịt tại nhà anh Trần Văn Thiệu gần đó đã để vịt chạy qua phần ruộng nhà mình mà không xin phép, An bèn tìm đến tận nhà anh Thiệu để nói chuyện. Hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau nhưng không gây thương tích.

Sau đó, An đến nhà Linh lấy 2 con dao rồi cùng Linh sang nhà anh Thiệu chém liên tiếp vào người anh. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Long An, tỷ lệ thương tật của anh Trần Văn Thiệu là 15%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của 2 bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý gây thương tích” được quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ Luật hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trường An mức án 2 năm tù và Nguyễn Văn Linh mức án 3 năm tù.

Trước đó, ngày 2-4-2014 Nguyễn Văn Trường An bị Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản”; ngày 19-9-2014 Nguyễn Văn Linh bị Công an xã Nhơn Ninh ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi “gây thương tích cho thành viên gia đình” và hành vi “đánh nhau”./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết