Tiếng Việt | English

18/11/2025 - 10:45

Văn nghệ sĩ gửi gắm khát vọng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh dành thời gian nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình ĐH, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết. Những góp ý xuất phát từ thực tiễn sáng tác, từ hơi thở đời sống văn hóa - nghệ thuật địa phương không chỉ phản ánh kỳ vọng của giới VNS đối với đường lối phát triển đất nước mà còn gửi gắm khát vọng xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Bà Trần Nhã My - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Văn học tỉnh, chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ văn nghệ sĩ

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của văn hóa, tạo sự phấn khởi và động lực mạnh mẽ cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Bà Trần Nhã My - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Văn học tỉnh, cho biết: “Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nhưng vẫn nhất quán trong việc đặt văn hóa ngang với kinh tế, chính trị và xã hội. Dự thảo khẳng định rõ quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tinh thần chung của Dự thảo là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo bà My, trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Tây Ninh có nhiều thuận lợi nhờ sự quan tâm, định hướng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã phản ánh sinh động diện mạo đổi mới của quê hương, ca ngợi con người, văn hóa và truyền thống cách mạng của vùng đất biên cương. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông mới đã mở ra không gian sáng tạo, giao lưu, quảng bá rộng rãi hơn cho văn nghệ sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động văn học, nghệ thuật vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở, đồng thời đội ngũ kế cận đang thiếu và cần được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng kịp thời.

“Từ thực tiễn hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật ở địa phương, tôi nghĩ cần có chính sách cụ thể hơn về phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, khuyến khích sáng tác gắn với thực tiễn đời sống, đặc biệt ở vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo, nơi có nhiều chất liệu văn hóa phong phú nhưng ít điều kiện thể hiện. Thứ hai, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là ở cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa trong đời sống. Khi được trang bị đầy đủ về lý luận, họ sẽ có khả năng phản ánh hiện thực và định hướng tư tưởng đúng đắn, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng” - bà Trần Nhã My cho biết.

Tăng cường gắn kết giữa văn học, nghệ thuật và công nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội

Trong thời đại mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, văn học, nghệ thuật đứng trước nguy cơ đánh mất giá trị sáng tạo. Điều này xuất phát từ sự lan tỏa nhanh chóng của thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội có thể làm giảm giá trị tư duy sáng tạo, đồng thời làm mờ các chuẩn mực thẩm mỹ và bản sắc văn hóa.

Trước vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành chia sẻ: “Từ góc độ một người sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi đề xuất xây dựng cơ chế định hướng, giáo dục và khuyến khích sáng tạo có chiều sâu. Việc kết hợp công nghệ với các giá trị truyền thống sẽ giúp văn học, nghệ thuật phát triển bền vững, mang đậm bản sắc Việt”.

Song song đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành đề xuất cơ chế khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, đầu tư hạ tầng văn hóa, xây dựng trung tâm lưu trữ và số hóa tác phẩm nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên số.

Nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của giáo dục văn hóa, văn học, nghệ thuật trong trường học, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành chia sẻ: “Điều tôi tâm đắc là dự thảo văn kiện đã khẳng định vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc hình thành con người Việt Nam mới. Việc đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật vào nhà trường là hết sức cần thiết, bởi văn học và nghệ thuật không chỉ là “món ăn tinh thần” mà còn là sức mạnh mềm, góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách và niềm tự hào dân tộc”.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có 835 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội chuyên ngành trực thuộc và 1 Hội thành viên. Với niềm tin vào định hướng của Đảng, đội ngũ VNS Tây Ninh tiếp tục phát huy trách nhiệm, tuyên truyền đường lối đổi mới, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới./.

Bích Ngân - Bảo Phúc

Chia sẻ bài viết