Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng; nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng chủ lực trên từng hướng chiến lược.
Thiếu tá Nguyễn Quang Đỉnh - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 khẳng định: “Những biến động của tình hình thế giới đặt ra yêu cầu toàn diện và cấp thiết đối với công tác huấn luyện, SSCĐ. Đơn vị phải kiên quyết nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội; đồng thời đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, địa bàn và phù hợp điều kiện tác chiến trong chiến tranh hiện đại”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 huấn luyện chiến thuật Trung đội bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu
Đổi mới toàn diện công tác huấn luyện – gắn huấn luyện với SSCĐ
Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và kế hoạch huấn luyện của Sư đoàn, Trung đoàn 5 triển khai huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy chất lượng thực chất làm tiêu chí đánh giá. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật – chiến thuật được thực hiện khoa học, chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến trình. Nhiều khoa mục trọng tâm được tổ chức bảo đảm chất lượng như: Huấn luyện chiến thuật Trung đội bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh với súng tiểu liên STV-380; huấn luyện thể lực vượt vật cản K16.
Cùng với đó, các đơn vị binh chủng – ngành được huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo đúng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng cán bộ được thực hiện nghiêm túc thông qua tập huấn các cấp, bảo đảm đội ngũ cán bộ nắm chắc phân đoạn huấn luyện, làm chủ giáo án, mô hình học cụ và thao trường bãi tập.
Trung đoàn đồng thời phục vụ tốt các đoàn kiểm tra của cấp trên, tiêu biểu là đoàn của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực nghiệm súng STV-380. Kết quả đánh giá ở mức khá, cho thấy sự chủ động nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ trang bị mới của đơn vị.

Chiến sĩ Trung đoàn 5 thực hành bài bắn súng tiểu liên STV-380 trong nội dung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh
Thiếu tá Nguyễn Quang Đỉnh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Trung đoàn là nâng cao năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ. Cán bộ phải là lực lượng nòng cốt, làm chủ nghệ thuật tác chiến hiện đại, thành thạo phương pháp huấn luyện mới và có khả năng xử trí linh hoạt các tình huống trên chiến trường tương lai”.
Kết quả huấn luyện đạt chất lượng cao – bảo đảm an toàn tuyệt đối
Trong 10 tháng năm 2025, Trung đoàn 5 hoàn thành toàn diện các nội dung huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch, chất lượng được nâng lên rõ rệt trên tất cả các đối tượng.
Ở lực lượng sĩ quan, việc nắm chắc mệnh lệnh huấn luyện của Quân khu, kế hoạch của Sư đoàn và yêu cầu nhiệm vụ năm 2025 được triển khai đồng bộ, thống nhất; kết quả kiểm tra cuối kỳ đạt loại Giỏi, tạo cơ sở quan trọng để chỉ huy, điều hành huấn luyện tại các đơn vị.
Đối với chiến sĩ mới, các nội dung được tổ chức đúng tiến độ, đủ chương trình; kết quả bắn súng bộ binh và diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi cấp trung đội, đại đội đều đạt Giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Lực lượng chiến sĩ năm thứ hai tiếp tục duy trì nền nếp huấn luyện, trong 13 nội dung kiểm tra có 8 đạt Giỏi, 3 đạt Khá, 2 nội dung đạt yêu cầu; đánh giá chung toàn khóa đạt Giỏi.
Các đơn vị binh chủng, ngành thực hiện huấn luyện chuyên ngành gắn với yêu cầu diễn tập, hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Cùng với đó, phong trào thi đua nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ và xây dựng thao trường được triển khai sâu rộng. Trung đoàn đạt giải Nhất Hội thi giáo án, mô hình học cụ, thao trường – bãi tập do Sư đoàn tổ chức; 5 sáng kiến được công nhận cấp Sư đoàn, trong đó 2 sáng kiến được chọn dự thi cấp Quân khu.
Những kết quả trên cho thấy sự đổi mới thực chất trong công tác huấn luyện của Trung đoàn 5, khẳng định tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Trung đoàn 5 với sáng kiến thiết bị kiểm tra đường ngắm súng STV 380 bài 2 nâng cao
Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ – xử lý linh hoạt mọi tình huống
Song song với nhiệm vụ huấn luyện, công tác SSCĐ luôn được Trung đoàn duy trì chặt chẽ.
Đơn vị duy trì đầy đủ chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực phòng không, trực thông tin; thường xuyên luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ theo kế hoạch.
Trung đoàn xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ phục vụ các ngày lễ, tết và sự kiện trọng đại của đất nước; tham gia các nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu theo phân cấp của Sư đoàn và Quân khu. Qua 3 lượt kiểm tra của Sư đoàn và 15 lượt kiểm tra của Trung đoàn, các đơn vị đều đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống.
Tiểu đoàn 6, một trong những đơn vị chủ lực trong huấn luyện và SSCĐ xác định rõ tinh thần “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ”. Thiếu tá Nguyễn Chiến Thắng – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 cho biết: “Ngay từ đầu năm, Tiểu đoàn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, giáo án và bồi dưỡng cán bộ. Đứng chân trên địa bàn Tây Ninh – nơi có nhiều yếu tố phức tạp về thời tiết và nhiệm vụ – Tiểu đoàn luôn giữ vững ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt toàn bộ khoa mục huấn luyện, đặc biệt là giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới đạt 100% khá, giỏi”.
Xây dựng chính quy – rèn luyện kỷ luật: Nền tảng nâng cao sức mạnh chiến đấu
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật – coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Các quy chế, quy định được thực hiện nghiêm túc; cán bộ, chiến sĩ được giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên; mô hình “Đơn vị 3 không”, “Chi đoàn không có quân nhân vi phạm kỷ luật” duy trì vững chắc, tạo chuyển biến rõ nét trong nề nếp sinh hoạt và tác phong quân nhân.
Hạ sĩ Lưu Đức Anh, chiến sĩ Tiểu đội Đại Liên, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, chia sẻ: “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Trưởng thành trong môi trường Trung đoàn 5 giúp tôi thay đổi rõ rệt về nhận thức, tác phong và tinh thần trách nhiệm. Khi mỗi chiến sĩ tự giác rèn luyện, đơn vị sẽ luôn giữ vững trạng thái SSCĐ cao nhất”.
Thượng sĩ Lê Quốc Danh - Tiểu đội trưởng Tiểu đội Cối 60, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, cho biết thêm: “Trung đoàn 5 là môi trường rèn luyện toàn diện cả về kỹ thuật, chiến thuật lẫn phẩm chất quân nhân. Đây là nơi tôi trưởng thành từng ngày và luôn tự hào khi được cống hiến, giữ vững danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ”.

Chiến sĩ Trung đoàn 5 luyện tập vượt vật cản K16 nhằm nâng cao thể lực tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
Là đơn vị có bề dày chiến công, Trung đoàn 5 tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Trung đoàn xác định: Tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị; tích cực đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; đẩy mạnh ứng dựng khoa học công nghệ, tận dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ vào công tác huấn luyện và SSCĐ; nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy các cấp.
Với truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Trung đoàn 5 đang nỗ lực lập thành tích tốt nhất, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5 (23/11/1965 – 23/11/2025); tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện – SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược phía Tây Nam của Tổ quốc./.
Quỳnh Như - Duy Hiển - Minh Tháp