Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 11:13

Nhóm thanh niên lĩnh án vì chặn đánh người đi đường

Không chỉ mang theo gậy, tuýp sắt, gạch đá rồi điều khiển xe lạng lách trên đường, các đối tượng còn chặn đánh bị thương 3 người ở Hải Dương.

Tòa án Nhân dân TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, từ 21h30 ngày 23/8/2022 đến 3h ngày 24/8/2022, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Quân, Vũ Đình Khải, Đinh Ngọc Trường (SN 2006), Nguyễn Hữu Dương, Trần Đình Trung, Nguyễn Sỹ Hoàn (SN 2005), Nguyễn Văn Đảng (SN 2004), cùng trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đi xe mô tô lên Tp Hải Dương mang hung khí là 3 gậy tre, 2 tuýp inox và gạch đá.

7 đối tượng gây rối trật tự công cộng, hành hung gây thương tích cho người đi đường ở thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CA tỉnh Hải Dương).

Khi đi trên các tuyến đường Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Bạch Đằng, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết (Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nhóm này đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách và kéo lê tuýp inox dưới đường làm tóe lửa gây hoang mang cho người dân. Trên đường đi, nhóm còn chặn đánh làm 3 người bị thương.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Quân 30 tháng tù, Trần Đình Trung 26 tháng tù, Nguyễn Văn Đảng 29 tháng tù, Vũ Đình Khải 25 tháng tù, Nguyễn Sỹ Hoàn 25 tháng tù, Đinh Ngọc Trường 18 tháng tù về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Hữu Dương bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" và thực hiện bản án tại 1 vụ án khác xử phạt 21 tháng tù về tội danh "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hình phạt của đối tượng Dương là 45 tháng tù./.

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Chia sẻ bài viết