Tiếng Việt | English

01/03/2025 - 09:15

Những căn nhà mới ấm tình thương

Đầu năm 2025, những căn nhà cũ xập xệ được “thay áo mới” kiên cố, vững chãi. Ước mơ về nơi ăn chốn ở ổn định thành hiện thực khiến nhiều người phấn khởi. Đây là thành quả của những nỗ lực không ngừng, sự chung tay, góp sức từ chính quyền đến người dân, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Người xưa thường quan niệm “an cư, lạc nghiệp”, một mái nhà ổn định là ước mơ của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. "Không để ai bị bỏ lại phía sau", Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, làm tiền đề cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhiều năm qua.

Từ năm 2024, phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 được phát động, thúc đẩy nhiều hành động thiết thực với sự chung tay, góp sức của toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh tổ chức thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Long An trong năm 2025. Trong đó, tỉnh hỗ trợ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với kế hoạch xây mới 114 căn nhà, sửa chữa 8 căn nhà. Tổng kinh phí thực hiện 9,44 tỉ đồng. Qua đó, toàn tỉnh phấn đấu đến ngày 30/4/2025 sẽ không còn nhà tạm, nhà dột nát, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, huyện Thạnh Hóa triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo kế hoạch, huyện sẽ xây dựng và sửa chữa 22 căn nhà dành cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, có 16 căn xây mới, mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng; 6 căn sửa chữa, mỗi căn được hỗ trợ 40 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện 1,52 tỉ đồng.

Ngoài nguồn kinh phí trên, huyện còn vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà, với kinh phí 180 triệu đồng. Đến nay, huyện hoàn thành 7 căn nhà, các căn còn lại đang được gấp rút xây dựng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2025.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số hộ nghèo, cận nghèo đang sống trong những căn nhà tạm, dột nát chưa được hỗ trợ do không có đất ở hợp pháp. Đây cũng là nỗi trăn trở của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa - Trần Văn Vui cho biết: “Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện sẽ phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành để huy động mọi nguồn lực, có những giải pháp cụ thể hỗ trợ các đối tượng này có nhà ở, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Phát huy mọi nguồn lực hỗ trợ nhà ở

Như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều", các cấp, các ngành, địa phương đều tăng cường vận động mọi nguồn lực để giúp các gia đình có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Vợ chồng ông Võ Văn Huệ (ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa) vui mừng khi được hỗ trợ sửa chữa nhà ở kiên cố trong năm 2025

Gia đình ông Võ Văn Huệ (SN 1951, ngụ ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa) thuộc diện hộ cận nghèo, là một trong những hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà trong phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025. Trước đó, ông sống cùng vợ trong căn nhà xập xệ, nền nhà bằng đất, gồ ghề, thấp hơn mặt đường nên thường bị ngập khi mưa lớn, vách tôn cũ nhiều năm gỉ sét.

Gia đình ông Huệ gắn bó với vùng đất Long An gần 34 năm nay. Từ quê nhà Tiền Giang, thấy cuộc sống quá khó khăn, cả gia đình dắt díu nhau đến huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An lập nghiệp. Cả nhà thay phiên nhau đi cắt lúa mướn, sau nhiều năm dành dụm, ông Huệ mua được một mảnh đất và cất tạm căn nhà.

Nhớ về những tháng ngày cơ cực, ông Huệ đỏ hoe đôi mắt: “Thời đó làm gì có đường như bây giờ. Hai bên nhà là kênh, rạch, đất hoang nên đi lại, trồng trọt đều gặp khó khăn. Không chỉ nhà tôi mà xung quanh đây đều là dân tứ xứ sinh sống, ai cũng cực khổ, vất vả. Bây giờ khác rồi, nhà nào cũng có ruộng để canh tác, cuộc sống tốt hơn nhiều”.

Ở tuổi ngoài 70, ông bà không thể làm việc nặng, ước mơ về một mái nhà vững chãi dường như xa vời.

Ông Huệ kể: “Tôi nhiều lần mua đất về nâng nền nhưng mấy năm nay sức khỏe yếu, tôi không còn đi làm nên tình trạng nhà không mấy cải thiện. Các con đều khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều. May mắn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, tôi có thể sửa chữa nhà khang trang trước tết. Ở tuổi này nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội có mái nhà ấm áp "che nắng, che mưa", vợ chồng tôi vô cùng biết ơn”. Trong năm mới, ông bà không còn lo cảnh “nhà dột cột xiêu”, an tâm sống hạnh phúc bên con cháu.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2024-2025, huyện Đức Huệ sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 35 căn nhà ở đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo có đất ở hợp pháp. Tổng kinh phí 2,8 tỉ đồng được trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của huyện và vận động nguồn xã hội hóa.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Huệ - Trần Quốc Bảo thông tin: “Chung tay với toàn tỉnh và cả nước, huyện Đức Huệ mong muốn không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở mà còn góp phần nâng cấp, cải thiện đời sống cho các hộ dân, giúp họ có thể “an cư, lạc nghiệp”, làm điểm tựa để người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Ngoài ra, huyện Đức Huệ còn huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đối tượng khác đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng vũ trang Quân khu 7 trao 7 căn nhà tình nghĩa quân - dân cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm mới.

Trong căn nhà mới, anh Châu Minh Chí (khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) hy vọng có thể ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế

Anh Châu Minh Chí (SN 1980, ngụ khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) là một trong những hộ vừa được trao căn nhà mới trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trước đó, anh sống trong căn nhà tình nghĩa được trao từ năm 2000, qua nhiều năm, căn nhà dần xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn, vì thế anh sống nhờ nhà anh chị em. Ba mẹ đều là thương binh, sau khi họ qua đời, anh Chí là người trực tiếp đảm nhận thờ cúng các liệt sĩ.

Anh Chí chia sẻ: “Nhờ Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng và sự đóng góp từ người thân, tôi may mắn có được căn nhà kiên cố, vững chãi để yên ổn làm ăn, có nơi thờ cúng ba mẹ đàng hoàng. Có được căn nhà khang trang trong năm mới trở thành niềm vui lớn của cả tôi và các anh chị em trong gia đình”.

Nói về những dự định sắp tới, anh hy vọng công việc thợ hồ của mình ngày càng thuận lợi để phát triển kinh tế, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Những căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với các gia đình. Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính trị mà còn của toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết