Tiếng Việt | English

11/01/2024 - 09:23

Những 'Học sinh 3 tốt'

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh (HS), SV và Hội SV Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024); đồng thời tuyên dương danh hiệu “HS 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2022-2023 cho các tấm gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạo đức. Tỉnh Long An có 4 cá nhân vinh dự đạt danh hiệu này.

4 “HS 3 tốt” cấp Trung ương gồm: Nguyễn Huỳnh Minh Khôi (HS lớp 12A5, Trường THCS & THPT Lương Hòa), Nguyễn Vũ Xuân Nhi (cựu HS Trường THPT Hậu Nghĩa), Nguyễn Anh Thư (cựu HS trường THPT Hậu Nghĩa), Nguyễn Trọng Nhân (HS lớp 11A1, trường THPT Hậu Nghĩa). Đây là những em có thành tích học tập tốt, đạo đức và thể lực tốt, tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên cũng như các hoạt động tình nguyện.

1. Nguyễn Huỳnh Minh Khôi (HS lớp 12A5, Trường THCS & THPT Lương Hòa)

Nguyễn Huỳnh Minh Khôi (HS lớp 12A5, Trường THCS & THPT Lương Hòa)

Tại Trường THCS & THPT Lương Hòa, Minh Khôi được biết đến là một HS có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, là đoàn viên xuất sắc của trường. Minh Khôi là học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2022-2023, em xếp loại học lực giỏi, trong đó Toán đạt 9,8; Văn 9,3 và Tiếng Anh 9,2.

Bên cạnh đó, Khôi cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào như tìm hiểu kiến thức lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tham gia Chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng Đỏ năm 2023; tham gia câu lạc bộ các môn khoa học xã hội của trường và đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” cấp trường.

2. Nguyễn Vũ Xuân Nhi (cựu HS Trường THPT Hậu Nghĩa)

Nguyễn Vũ Xuân Nhi (cựu HS Trường THPT Hậu Nghĩa)

Xuân Nhi là học sinh giỏi 12 năm liền. Năm học 2022-2023, điểm trung bình các môn Xuân Nhi đạt: Toán 9,6; Văn 8,9 và Tiếng Anh 9,0. Ngoài ra, em còn đoạt giải Nhì cấp trường cuộc thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải Khuyến khích môn Hóa học trong Kỳ thi chọn HS giỏi các môn văn hóa THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023; HS giỏi máy tính cầm tay môn Hóa học cấp tỉnh; giải Khuyến khích trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, vòng sơ khảo.

Là một đoàn viên xuất sắc, năm học qua, Xuân Nhi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như tham gia đội thanh niên xung kích; Chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng đỏ; câu lạc bộ Tri thức trẻ; tham gia tốt, đầy đủ các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Cuộc thi trực tuyến Olympic tiếng Anh,… Đồng thời, em tích cực tham gia các phong trào đoàn do Đoàn trường và Đoàn cấp trên phát động.

Hiện Xuân Nhi học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

3. Nguyễn Anh Thư (cựu HS Trường THPT Hậu Nghĩa)

Nguyễn Anh Thư (cựu HS Trường THPT Hậu Nghĩa)

Năm học 2022-2023, Anh Thư đoạt giải Ba cấp trường cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi; đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An năm học 2022-2023 bộ môn Sinh Học. Anh Thư cũng là học sinh giỏi 12 năm liền. Năm học vừa rồi, em đạt kết quả cao với môn Toán 9,5; Văn 9,0; Tiếng Anh 8,9.

Em còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào như Chiến dịch Tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, các phong trào do Đoàn trường tổ chức như Cuộc thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh năm 2023, Cuộc thi Khéo tay hay làm, Lễ tri ân 20/1, Hội Xuân 2023, Cuộc thi Rung Chuông Vàng mừng xuân Quý Mão,… Hiện tại, Anh Thư học ngành Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

4. Nguyễn Trọng Nhân (HS lớp 11A1, Trường THPT Hậu Nghĩa)

Nguyễn Trọng Nhân (HS lớp 11A1, Trường THPT Hậu Nghĩa)

Năm học qua, Trọng Nhân đạt học sinh giỏi, là đoàn viên xuất sắc. Trong năm học 2023-2024, Nhân tham gia thi HS giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Trọng Nhân từng đoạt giải Nhất cấp trường trong Cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giải Khuyến khích Cuộc thi Tìm kiếm tài năng cấp tỉnh 2023.

Em còn là thành viên tích cực của câu lạc bộ Tri thức trẻ, Văn học, Văn nghệ của trường; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ của trường và các hoạt động khác của huyện Đức Hòa.

Hiện Nhân còn là phó chủ nhiệm, hoạt động tích cực trong Câu lạc bộ Thanh niên xung kích tham gia nhiều hoạt động của Đoàn trường như Ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh, chuẩn bị cơ sở vật chất hội đồng tuyển sinh 10, thắp nến tri ân, dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhiều sự kiện quan trọng của trường như lễ khai giảng năm học mới, 20/11, 26/3, lễ tổng kết, lễ tri ân,...

Danh hiệu “HS 3 tốt” đã và đang trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm qua, các Đoàn trường trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào, tạo ra môi trường tốt cho HS được rèn luyện, phấn đấu toàn diện./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết