Tiếng Việt | English

22/03/2017 - 12:13

Những nẻo đường mưu sinh 

Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, nhiều lao động ở nông thôn tranh thủ lúc nông nhàn đan nón, dệt chiếu, gia công quà lưu niệm… Một số khác lại chọn cách buôn bán nhỏ: Bán đồ chơi trẻ em, si rô đá bào… Với họ, được lao động vừa là niềm vui, vừa là lẽ sống.

Dọn vệ sinh, phục vụ cho trẻ em vui chơi tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, tỉnh Long An


Anh Tuấn bán kem, đá bào xi rô cho trẻ em biên giới ở Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, bình quân mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng


Chị Ba ở thị xã Kiến Tường chọn nghề bán đồ chơi cho trẻ ở công viên, vừa vui vừa có thu nhập trang trải cuộc sống


Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng tạo điều kiện cho chị em khuyết tật gia công quà lưu niệm


Cơ sở thu mua chanh ở xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tạo việc làm cho thanh niên với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng


Phụ nữ nông thôn ở huyện Châu Thành tranh thủ thời gian rảnh dệt chiếu kiếm thêm thu nhập


Nghề đan nón bàng ở Thủ Thừa dần mai một nhưng một số chị em vẫn bám nghề để có thêm thu nhập


Nghề đặt trúm bắt lươn của người dân Đồng Tháp Mười giúp người dân kiếm thêm thu nhập

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết