Tiếng Việt | English

19/09/2023 - 16:54

Nửa nhiệm kỳ, Tân An có 15/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An, tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 19/9, Thành ủy Tân An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2023. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán. Chủ trì hội nghị gồm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Lê Thị Khuyên.

Đại biểu dự hội nghị

Qua gần 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 15/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã kết nạp 362/410 đảng viên, đạt 88,3% so với Nghị quyết đại hội. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng phương châm, đường lối, thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định. Thành phố tập trung cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo của cấp trên để lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với xây dựng mô hình “Đảng bộ, chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” và sinh hoạt chi bộ mẫu trên địa bàn thành phố.

Kinh tế thành phố tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ tăng, chất lượng hoạt động khu vực công nghiệp - xây dựng được chú trọng, nông nghiệp đô thị từng bước phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Công trình trọng điểm - công viên phường 2 (giai đoạn 2) đã hoàn thành 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ xây dựng thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại. Thành phố nỗ lực, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình động lực của tỉnh; 2 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tiến độ đề ra; 3 công trình trọng điểm “về đích” trước 2 năm so với tiến độ. 

Diện mạo thành phố ngày càng đổi mới, sạch, đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nông thôn thay đổi theo hướng đô thị hóa, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định,…

Công trình động lực của tỉnh trên địa bàn thành phố, nút giao Hùng Vương - Quốc lộ 62 đã đưa vào sử dụng

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ những nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; huy động nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố;…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của TP.Tân An trong nửa nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu chưa đạt của nhiệm kỳ để có sự chỉ đạo tập trung hơn, kể cả các chỉ tiêu của năm 2023; huy động nguồn lực để tập trung, phát triển TP.Tân An. Bên cạnh đó, thành phố cần thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ven đô; triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ bê tông tươi mở rộng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao nông thôn còn lại trên địa bàn.

Kè sông Bảo Định - 1 trong 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngoài ra, thành phố tập trung công tác thu ngân sách đạt dự toán hàng năm; hoàn thành chỉ tiêu giải phóng mặt bằng đối với các dự án ngoài ngân sách cũng như các công trình trọng điểm;…/.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết