Tiếng Việt | English

16/07/2022 - 13:37

Ông Trần Văn Đờn tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Tân An

Trong 2 ngày 15 và 16/7, Hội Cựu chiến binh TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh - Đặng Xuân Hoà (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Tân An - Lê Công Đỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh - Đặng Xuân Hoà; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Lê Thị Khuyên cùng 182 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.900 hội viên cựu chiến binh dự.

Bí thư Thành uỷ Tân An - Lê Công Đỉnh tặng hoa cho Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh thành phố hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 5 năm liền, Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 cấp của Hội tiếp tục khẳng định xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín của Đảng, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam thành phố. Hội tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội

Các cấp Hội xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, 50 căn nhà đồng đội, xoá 32 nhà tạm, nhà dột; hỗ trợ con em hội viên hiếu học trên 1.800 phần quà; vận động gần 2.400 phần quà tết;… Ngoài ra, Hội vận động hội viên đóng góp nhiều tiền, công sức, đất xây dựng các dự án, công trình phúc lợi xã hội, hạ tầng cơ sở; nâng cấp, mở rộng cầu, đường giao thông nông thôn,…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Tân An - Trần Văn Đờn tặng quà chia tay các vị không tham gia Ban Chấp hành khoá mới

Trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, 2 cấp Hội vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, có nhiều cách làm hay, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ 34 tỉ đồng, hỗ trợ cho 940 hộ vay, góp phần mở rộng quy mô và chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, hộ khá giàu tăng từ 84,26% lên hơn 92%; không còn hộ hội viên nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Nguyễn Ngọc Sang tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích

Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đặt ra các chỉ tiêu: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, 100% cán bộ tham dự lớp tập huấn hàng năm; duy trì phát triển và kết nạp hội viên từ 98% trở lên; hàng năm có 100% tổ chức Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hội viên gương mẫu và gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hoá”;…

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khoá mới gồm 21 người. Đoàn đại biểu dự Đại hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII gồm 18 người, trong đó Đại hội bầu 16 người, 2 người là đại biểu đương nhiên. Ông Trần Văn Đờn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Tân An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu nhiệm kỳ 2017 – 2022”./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết