Tiếng Việt | English

26/03/2022 - 16:55

Phát huy sức trẻ trên 'mặt trận' xây dựng quê hương

Thông qua những hành động, công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ phát huy vai trò năng động, sáng tạo của mình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT - XH địa phương.

1. Nhiều năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Đức Hòa không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mà còn phát huy vai trò, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thực hiện công trình, phần việc cụ thể: Tham gia xây dựng và tuyên truyền, giới thiệu về bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với các địa chỉ đỏ; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa,... Các phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, chia sẻ với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển KT - XH địa phương.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam) chia sẻ: Trước đây, trên các tuyến đường, người dân vứt rác bừa bãi, gây mất mỹ quan. Thấy ĐVTN thường xuyên ra quân dọn vệ sinh nên mọi người ý thức hơn, không còn vứt rác bừa bãi. Bên cạnh đó, TN còn trồng cây xanh, hoa để làm đẹp cảnh quan. Qua việc làm của các bạn trẻ, nhiều người dân nâng cao nhận thức và chung tay tham gia thực hiện.

Nhiều công trình, phần việc được thực hiện, qua đó tuổi trẻ Đức Hòa tham gia, đóng góp vào sự phát triển KT - XH địa phương

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đức Hòa là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Chung tay phòng, chống dịch, Huyện đoàn phát động, ra quân trực tiếp cùng lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, góp phần sớm thiết lập trạng thái "bình thường mới", khôi phục kinh tế. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Nguyễn Quốc Mẫn, đơn vị phát động thực hiện các phần việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cùng với lực lượng y, bác sĩ, công an, quân sự, đội hình TN tình nguyện tại huyện tham gia trên tất cả "mặt trận", góp phần quan trọng vào chiến lược "3 mũi giáp công" và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lúc cao điểm, cấp huyện đã tập hợp gần 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cùng hơn 500 tình nguyện viên tham gia các đội tình nguyện tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội cho người dân với các mô hình hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm như Chuyến xe đồng hành; trao tặng rau, củ, quả cho các khu cách ly, khu phong tỏa, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn; mô hình Triệu ly sữa, san sẻ cùng em thơ đã trao tặng sữa đến thiếu nhi thuộc gia đình khó khăn tại các khu cách ly, khu phong tỏa; mô hình Shipper đồng hành, chuyển sách giáo khoa để các học sinh chuẩn bị năm học mới và vận chuyển thuốc men, vật tư y tế đến hỗ trợ khu cách ly, bệnh viện dã chiến; mô hình Shipper sữa, phụ phẩm, hỗ trợ mua sữa đến trẻ em nhỏ; mô hình Phiên chợ 0 đồng, Bếp ăn 0 đồng hỗ trợ người dân khu cách ly, khu phong tỏa; mô hình Đội hình phản ứng nhanh các tình huống khẩn cấp đối với những trường hợp phản ánh thiếu thực phẩm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự.

Anh Nguyễn Quốc Mẫn thông tin: Thông qua các chuỗi hoạt động, công trình, tuổi trẻ Đức Hòa hy vọng đóng góp sức mình để xây dựng quê hương giàu, đẹp. Hiện nay, đơn vị có kế hoạch triển khai 17 phần việc, công trình TN trong tháng 3-2022 và thời gian tới để tiếp tục góp sức trẻ vào sự phát triển KT - XH địa phương.

2. Tương tự, ĐVTN tại địa bàn huyện Tân Trụ phấn đấu ra sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao để cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, phát triển. Huyện đoàn ra quân Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đồng hành chống dịch, xây dựng nông thôn mới,...

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Tân Trụ xác định công trình, phần việc cụ thể, tập trung vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình bạn, nhà tình thương cho đoàn viên và người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Anh Đặng Thành Tính (ấp 1, xã Tân Phước Tây), chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn về nhà ở. Nhiều năm qua, dù rất muốn nhưng gia đình tôi không có điều kiện sửa chữa lại căn nhà. Nhờ được địa phương, các hội, đoàn thể quan tâm, nhất là Huyện đoàn vận động hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà, ĐVTN hỗ trợ các ngày công vận chuyển vật tư, tháo dỡ nhà cũ để xây dựng, gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố như thế này".

Tuổi trẻ Tân Trụ đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương bằng các việc làm thiết thực

Theo Bí thư Huyện đoàn Tân Trụ - Nguyễn Tấn Đạt, những công trình, phần việc được ĐVTN tham gia tích cực. Đơn vị phát động tham gia xây dựng nông mới, Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng một số mô hình bảo vệ môi trường, hàng năm thực hiện trung bình 2km thắp sáng đường quê,... Đặc biệt, mỗi năm, Huyện đoàn vận động xây dựng từ 3-5 căn nhà tình bạn, nhà tình thương trên địa bàn. Thông qua đó, tuổi trẻ Tân Trụ góp một phần sức lực vào sự phát triển KT - XH địa phương./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích